-
Hé lộ diễn biến vụ kiểm lâm viên mất tích trên sông Hồng -
Hoa hậu Emoura Phạm bứt phá vòng phỏng vấn kín ở Miss Grand International 2026 -
Hình ảnh khác lạ của MC Thụy Vân VTV -
TPHCM bao giờ thoát cảnh ngập kéo dài sau mỗi trận mưa lớn? -
Chồng cũ đăng bài gây xôn xao về Hằng Du Mục -
Anh em sinh đôi vượt khó thành bác sĩ, trở về quê nhà cứu người -
Israel không kích thủ lĩnh Hamas đúng dịp tưởng niệm cuộc tấn công 7/10 -
HLV Malaysia: Cơ hội tốt để thắng tuyển Việt Nam -
Donnarumma có thực sự là thủ môn hay nhất thế giới? -
Nam thanh niên mặc áo mưa, đi xe máy không biển số cướp tiệm vàng
Pháp luật
28/11/2025 16:31Cựu nhân viên y tế cầm đầu đường dây gây mê, tự đục xương để trục lợi bảo hiểm

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam nhiều đối tượng trong vụ trục lợi bảo hiểm nhân thọ với thủ đoạn dã man: tự gây mê, đục gãy xương khớp. Vụ án được xác định do Tạ Minh Châu (SN 1996, nguyên cán bộ Khoa Xét nghiệm, Trung tâm y tế Cẩm Khê) cầm đầu.
Các đối tượng vừa bị bắt gồm: Nguyễn Anh Dũng (SN 1996, nguyên cán bộ Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Trung tâm y tế Cẩm Khê), Hoàng Văn Trường (SN 1996, cư trú xã Phú Khê, Phú Thọ), Hoàng Thị Hồng Điệp (SN 1983, cư trú xã Phú Khê, Phú Thọ), Hoàng Văn Thắng (SN 1990, cư trú xã Phú Khê, Phú Thọ), Hà Thành Đạt (SN 1996, cư trú xã Cẩm Khê, Phú Thọ).

Hai đối tượng khác là Nguyễn Thị Hoài Thu (SN 1990, xã Phú Khê, từng là nhân viên công ty bảo hiểm) và Hoàng Thị Linh (SN 2002, Yên Bái) cũng bị khởi tố nhưng được tại ngoại do nuôi con nhỏ dưới 36 tháng.
Theo điều tra, Tạ Minh Châu là chủ mưu. Đầu năm 2023, khi làm cộng tác viên cho một công ty bảo hiểm, Châu nắm được quy định chi trả tiền cao nhất cho các thương tích nghiêm trọng như gãy xương cột sống, xương chậu, xương đùi và cẳng chân. Với kiến thức y sĩ đa khoa và 6 năm công tác tại Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Châu hiểu rõ cấu trúc xương, khớp và một số thủ thuật tiểu phẫu.
Giữa năm 2024, do khó khăn tài chính, Châu lên kế hoạch câu kết với người quen, hướng dẫn họ mua bảo hiểm nhân thọ của các công ty AIA, Dai-ichi Life, Manulife, Chubb Life, FWD, Sun Life… với gói giá trị cao để chiếm đoạt tiền chi trả. Khi hợp đồng có hiệu lực, Châu trực tiếp thực hiện các tiểu phẫu, tạo thương tích trên cơ thể người mua bảo hiểm.

Theo công an, Châu chuẩn bị thuốc mê, búa sắt và kim tiêm. Y tiêm thuốc mê vào tĩnh mạch các đối tượng, sau đó dùng búa và kim tiêm đục, đâm vào vùng xương đã thống nhất từ trước, làm rạn nứt hoặc gãy xương chậu, xương đùi. Sau khi thuốc mê hết tác dụng, các “nạn nhân” được hướng dẫn dựng hiện trường tai nạn tự nhiên, như ngã suối hay điện giật, rồi đưa đến bệnh viện khám chữa. Tại đây, bệnh án được dùng làm hồ sơ yêu cầu chi trả bảo hiểm.
Nguyễn Thị Hoài Thu, từng là nhân viên công ty bảo hiểm nhưng bị cắt hợp đồng, tham gia góp vốn cùng Châu để mua bảo hiểm chiếm đoạt tiền. Hoàng Văn Thắng cùng cô ruột Hoàng Thị Hồng Điệp cũng bị tiêm thuốc mê, tạo thương tích nhằm hưởng lợi.
Cơ quan công an nhận định đây là vụ trục lợi bảo hiểm đầu tiên xảy ra trên địa bàn Phú Thọ, gây rúng động dư luận khi một bác sĩ sử dụng thủ đoạn gian xảo, hành vi manh động, tự gây thương tích cho người khác để chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng từ nhiều công ty bảo hiểm nhân thọ.
- Trường hợp nào sinh viên bị cảnh báo học tập, buộc thôi học? (08:42)
- Hé lộ diễn biến vụ kiểm lâm viên mất tích trên sông Hồng (08:41)
- Hoa hậu Emoura Phạm bứt phá vòng phỏng vấn kín ở Miss Grand International 2026 (08:34)
- Giám đốc trại giam bang Tennessee từ chức sau sự cố tiêm thuốc độc hai lần không chết đối với nữ tử tù (08:25)
- Hình ảnh khác lạ của MC Thụy Vân VTV (08:18)
- Sắp xét xử thảm án sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai: Kẻ thủ ác đối diện án tử hình, vẫn chưa bồi thường cho gia đình bị hại (08:15)
- Bản đồ đại học thế giới chuyển dịch: Phương Tây chững lại, giáo dục đại học châu Á bứt phá ngoạn mục (08:09)
- Cơ phó flydubai bị cáo buộc lên kế hoạch đâm máy bay vào sân bay Israel (49 phút trước)
- Hà Nội thử nghiệm phủ xanh trụ cầu, hầm chui, nhà chờ xe buýt (1 giờ trước)
- TPHCM bao giờ thoát cảnh ngập kéo dài sau mỗi trận mưa lớn? (1 giờ trước)