Lợi dụng quyền tự do ngôn luận, quyền khiếu nại, tố cáo, Phạm Viết Công (SN 1957, trú tại xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) liên tiếp sử dụng mạng xã hội Facebook cá nhân đăng tải hàng trăm bài viết, video có nội dung xuyên tạc, bịa đặt, xúc phạm danh dự các tổ chức, cá nhân trên địa bàn, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương…

Thời gian vừa qua, trên địa bàn Hà Tĩnh triển khai nhiều công trình, dự án trọng điểm phục vụ đời sống dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Bắc Nam. Lợi dụng vấn đề bồi thường giải phóng mặt bằng, mặc dù không có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhưng Phạm Viết Công đã nhận đứng đơn thay cho các hộ dân tại thôn Trung Long, xã Trung Lộc, huyện Can Lộc (nay là xã Đồng Lộc, Hà Tĩnh) nhiều lần gửi đơn khiếu nại, tố cáo, đòi bồi thường, hỗ trợ trong quá trình triển khai dự án.

Cơ quan chức năng đã thụ lý, giải quyết nội dung đơn khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định pháp luật, phần lớn các hộ dân có liên quan đã rút đơn khiếu kiện. Tuy nhiên, Phạm Viết Công không những không đồng tình mà còn tiếp tục gửi đơn với nội dung xuyên tạc, sử dụng lời lẽ xúc phạm.

phan dong.jpg -0
Công an Hà Tĩnh tống đạt quyết định khởi tố bị can Phạm Viết Công.

Đáng chú ý, đối tượng còn lợi dụng quyền tự do ngôn luận, thông qua tài khoản Facebook cá nhân “Cong pham” để biên tập, đăng tải nhiều bài viết có nội dung vu khống, xúc phạm uy tín, bôi nhọ danh dự của các tổ chức Đảng, chính quyền và các đồng chí lãnh đạo các cấp. Các bài viết đã thu hút nhiều lượt xem, chia sẻ, bình luận có nội dung tiêu cực, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Công nhiều lần đến các trụ sở tiếp dân các cấp có lời nói vu khống, xúc phạm các cơ quan chức năng, gây mất an ninh, trật tự tại các điểm tiếp công dân. Điều đáng nói, mặc dù cơ quan chức năng đã tiến hành nhiều lần đối thoại, làm việc, trả lời nhưng đối tượng Phạm Viết Công vẫn bất chấp, tiếp tục có các hành vi vi phạm, coi thường các quy định pháp luật.

Hành vi của Phạm Viết Công không chỉ vi phạm đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục mà còn xâm phạm trực tiếp đến danh dự, uy tín của Nhà nước, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Do đó, ngày 14/7/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét nơi ở đối với Phạm Viết Công về hành vi“Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân”, được quy định tại khoản 1, Điều 331, Bộ luật Hình sự.

Lợi dụng vụ việc trên, các đối tượng chống đối rêu rao những luận điệu xuyên tạc, cho rằng Việt Nam đang vi phạm quyền tự do ngôn luận, đàn áp người dân, vùi dập “tiếng nói chính nghĩa dám đứng lên vì công lý”, thậm chí chúng còn tung hô Phạm Viết Công như một người hùng. Chúng so sánh Phạm Viết Công với các đối tượng trước đó đã bị bắt như Phạm Thị Đoan Trang, Lê Đình Lượng… là những “tù nhân lương tâm” chịu những “bản án bất công”, “áp bức, bịt miệng”! Từ đó, chúng đưa ra luận điệu phản động như “Việt Nam chỉ có một Đảng thì lấy đâu ra quyền dân chủ, dân biết kêu ai”!

Trên thực tế, việc cơ quan Công an bắt, khởi tố Phạm Viết Công là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có chuyện Cơ quan Công an đàn áp, bắt công dân một cách vô cớ như luận điệu các thế lực đang xuyên tạc, rêu rao. Các quyết định khởi tố, khám xét, bắt tạm giam căn cứ hồ sơ, tài liệu xác định rõ sai phạm của đối tượng, áp dụng đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Không có ai bị khởi tố, bắt tạm giam vì “đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền”.

Chỉ có những đối tượng núp danh dân chủ, nhân quyền thực hiện hành vi trái pháp luật, phạm vào tội danh quy định trong Bộ luật Hình sự, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, xã hội mới bị khởi tố để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Phát ngôn là quyền nhưng phát ngôn sai sự thật, phát ngôn để gieo rắc thù hận hay chia rẽ thì không chỉ là sai lầm của cá nhân đối với cộng đồng mà còn vi phạm pháp luật, gây những hậu quả khó lường.

Những đối tượng khác có hành vi tương tự cố tình đội lốt những khái niệm về quyền tự do ngôn luận để thực hiện các mưu đồ cá nhân, gây nguy hiểm cho xã hội cần coi đó là bài học để cảnh tỉnh, hành xử đúng luật pháp. 

Tự do ngôn luận là một quyền cơ bản, thiêng liêng, được pháp luật bảo vệ ở hầu hết các quốc gia văn minh. Nhưng tự do ấy không có nghĩa là muốn nói gì cũng được, càng không phải là cái cớ để xúc phạm, vu khống hay gieo rắc sự thù hận. Trong xã hội hiện đại, nhất là trên không gian mạng, ranh giới giữa quyền được nói và trách nhiệm khi nói nhiều khi bị xóa nhòa. Không ít người đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận để tung tin sai sự thật, công kích tổ chức, bôi nhọ cá nhân, xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, thậm chí đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc. Khi bị xử lý, họ lại bao biện lên rằng: “Tôi có quyền tự do ngôn luận”.

Nhưng cần hiểu rõ, mọi quyền tự do đều phải đặt trong khuôn khổ của luật pháp, đạo đức và sự thật. Tự do ngôn luận chỉ có giá trị khi đi cùng sự hiểu biết, tỉnh táo và trách nhiệm với cộng đồng. Công dân có quyền bày tỏ quan điểm nhưng không có quyền xúc phạm người khác; có quyền phản biện chính sách nhưng không thể bịa đặt để kích động... Tự do ngôn luận cần được thực hiện bằng lý trí, ý thức trách nhiệm. Khi mỗi người biết giữ giới hạn trong lời nói, chữ viết thì tự do mới thực sự trở thành nền tảng của văn minh chứ không phải cái cớ cho hỗn loạn.

Quan điểm của Đảng và Nhà nước ta là đảm bảo quyền tự do ngôn luận, quyền khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy định pháp luật. Các tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phải tôn trọng và giải quyết các yêu cầu chính đáng của người khiếu nại, tố cáo. Tuy vậy, mỗi người dân phải phân biệt rõ giới hạn của quyền khiếu nại, tố cáo với những hành vi sai trái, lợi dụng. Các trường hợp lợi dụng quyền tự do ngôn luận, quyền khiếu nại, tố cáo để xúc phạm uy tín, bôi nhọ danh dự cơ quan, tổ chức, cá nhân, kích động, lôi kéo khiếu kiện trái pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm.

Theo Thanh Ngà (CAND Online)