Sự bốc đồng của nhóm thanh thiếu niên làm thuê tại TP.HCM đã dẫn đến án mạng, khiến một người tử vong và nhiều em khác vướng vòng tố tụng.

TAND TP.HCM sáng 3/12 mở phiên sơ thẩm xét xử Giàng Seo Tỏa (SN 2007), Sùng Văn Trường (SN 2006) và Thào Mi Giáo (SN 2007, cùng quê Đắk Lắk) về các tội Giết ngườiGây rối trật tự công cộng. Cả ba đều bỏ học sớm, rời quê vào TP.HCM làm thuê tại các xưởng may, xưởng bao bì.

Theo hồ sơ, đa số những người liên quan vụ án đều trong độ tuổi 14–18, nhiều em chưa đủ tuổi thành niên nhưng đã phải mưu sinh trong các xưởng sản xuất.

 - Ảnh 1.
Bị cáo tại tòa

Khoảng 20h ngày 17/3/2024, Tỏa — lúc đó mới 17 tuổi, đang làm việc tại xưởng bao bì ở phường Phú Thọ Hòa thì nhận tin nhắn của Sùng A Lồng (15 tuổi) rủ sang một xưởng may tại phường Bình Hưng Hòa để nhậu. Tỏa rủ thêm Giàng Seo Cự (18 tuổi). Thấy Cự mang dao bấm dài hơn 10 cm, Tỏa lấy và cất vào túi áo. Đến nơi, cả ba ngồi uống bia trong xưởng.

Cùng thời điểm, nhóm thiếu niên gồm Sùng Seo Chung, Tráng Hồng Vàng, Lù A Quý (15–16 tuổi) và Vàng Chí Phúc (chưa đủ 13 tuổi) bị nhóm lạ mặt rượt đánh. Chung tức giận gọi cho Thào Văn Dũng (19 tuổi) nhờ hỗ trợ.

Dũng đang ở gần đó cùng nhóm bạn, trong đó có Sùng Văn Trường (18 tuổi), Thào Mi Giáo (17 tuổi) và nhiều thiếu niên 14–16 tuổi. Cả nhóm lập tức kéo đến khu vực đường số 6, phường Bình Hưng Hòa.

Nhóm của Dũng cho rằng Tỏa, Lồng và Cự đang nhậu trong nhà, chính là nhóm vừa tấn công Chung nên gọi cả ba ra “nói chuyện”.

Dù sau đó được xác nhận là nhầm người, Dũng vẫn lao vào đánh Tỏa bằng mũ bảo hiểm và hô nhóm bạn đánh Cự và Lồng. Tỏa bỏ chạy nhưng bị Dũng đuổi theo. Trước nhà số 47 đường số 6, khi bị đánh dồn dập, Tỏa rút dao bấm đâm một nhát vào mạng sườn trái của Dũng, rồi đâm thêm nhát nữa vào vai phải khiến Dũng gục xuống.

Chưa dừng lại, Tỏa quay lại giúp bạn, dùng dao đâm sượt vào đầu Sùng Văn Trường khiến cả nhóm bỏ chạy. Dũng tử vong trên đường đến bệnh viện; nhiều thanh niên khác bị thương 1–2%.

Sau vụ án, Công an quận Bình Tân (cũ) triệu tập các đối tượng. Tỏa thừa nhận toàn bộ hành vi và giao nộp con dao gây án.

Trước phiên xử, cha mẹ bị cáo Tỏa bồi thường 90 triệu đồng cho cha mẹ ruột của Dũng. Gia đình nạn nhân sau đó có đơn đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho Tỏa.

VKSND TP.HCM xác định hành vi của Tỏa là đặc biệt nghiêm trọng, trực tiếp tước đoạt mạng sống người khác. Bị cáo bị truy tố theo khoản 2 Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), với khung hình phạt cao nhất đến tử hình.

Hai bị cáo Sùng Văn Trường và Thào Mi Giáo bị truy tố tội Gây rối trật tự công cộng theo khoản 1 Điều 318 Bộ luật Hình sự, mức án từ 3 tháng đến 2 năm tù.

HL (SHTT)