-
Thói quen uống nước điện giải thay nước lọc có thể gây hại tim mạch -
Chủ tịch nước truy tặng Huân chương dũng cảm đối với Trung tá Trần Văn Tùng -
Có tiền nhưng nhà ở xã hội vẫn nghẽn: Vướng cả dự án lẫn người mua -
Khoảnh khắc gió mạnh cuốn bay nhà phao, xô đổ trụ điện, "quật" người đi đường ở Đà Nẵng -
Lớp học ở Hà Nội gây choáng: 39/42 học sinh đạt SAT từ 1.500, 34 em có IELTS 8.0 trở lên -
Nên ăn sữa chua Hy Lạp bao nhiêu là vừa đủ và tốt cho sức khoẻ? -
Vũ Thúy Quỳnh lên tiếng sau khi Diệp Lâm Anh bức xúc vì con gái xuất hiện tại sự kiện -
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định truy thăng quân hàm đối với Thiếu tá Trần Văn Tùng -
Giá dầu vượt 100 USD sau khi Saudi Arabia đóng đường ống dầu quan trọng -
Tom Holland vượt hàng loạt sao lớn, lập kỷ lục chưa từng có ở tuổi 30
Pháp luật
25/10/2020 18:07Bán con dâu mới cưới, 'cha con' gã buôn người lĩnh án
Giăng lưới tình bủa vây gái nhà lành
Theo hồ sơ vụ án, năm 2017, Vừ A Lềnh (SN 1990, ở Bảo Lạc, Cao Bằng) sang Trung Quốc làm thuê. Tại đây, Lềnh tình cờ gặp và quen biết với Lầu Thị Say (SN 1985, quê Mèo Vạc, Hà Giang). Mối quan hệ trên trở lên thân thiết hơn khi hai người tình cờ gặp lại nhau tại Việt Nam. Cả hai cho nhau số điện thoại, đồng thời Say mời Lềnh về nhà mình chơi.
Khi đến nhà, Say bảo Lềnh tìm và lừa đưa phụ nữ đến giao cho Say và chồng là Sùng Sính Phó để họ đưa nạn nhân sang Trung Quốc bán. Đổi lại, Say sẽ cho Lềnh tiền. Nghe Say nói vậy, Lềnh đã đồng ý. Có mặt trong cuộc trao đổi, bàn bạc trên, Sùng Sính Pó dặn Lềnh cẩn thận để không bị phát hiện.
Đến khoảng tháng 8/2019, Lềnh xin được số điện thoại của chị H.T.S (SN 1986, quê Tuyên Quang). Từ đó, Lềnh gọi điện, tán tỉnh chị S. Mục đích để chị S. tin tưởng rồi lừa đưa đến cho vợ chồng Say, mang sang Trung Quốc bán.
Theo tài liệu điều tra, để tránh bị phát hiện, khi làm quen với chị S., Lềnh giới thiệu bản thân tên Đại, nhà ở Mèo Vạc, Hà Giang. Và sau nhiều ngày gọi điện nói chuyện, tán tỉnh, Lềnh nói với chị S. rằng Lềnh yêu và muốn lấy chị S. làm vợ. Vậy nhưng khi kết thúc điện thoại, Lềnh đã gọi điện cho Say thông báo đang lừa một phụ nữ để đưa đến cho chị ta.
Đầu tháng 9/2019, Lềnh gọi điện cho Sùng Sính Pó hỏi đã tìm được chỗ mua phụ nữ chưa, nếu đưa được người lên thì bán được bao tiền. Pó trả lời chưa nhưng bảo Lềnh nếu tìm được phụ nữ thì cứ đưa lên. Vợ chồng họ sẽ mang người sang Trung Quốc để người mua xem mặt, thỏa thuận giá cả. Nhận được câu trả lời trên, Lềnh đã gọi điện cho chị S, ngỏ ý muốn đến nhà chị S. Tin tưởng, chị S. đã chỉ đường cho Lềnh tới gặp mình tại điểm hẹn.
Gặp nhau, Lềnh đưa chị S. đi ăn phở, ngồi uống nước nói chuyện. Lúc này, Lềnh nói dối chị S. rằng bản thân Lềnh đã kết hôn một lần nhưng vì không có con nên đã ly hôn. Sau đó, Lềnh chở chị S. đi chơi. Vừa đi, anh ta vừa nói chuyện yêu đương, tán tỉnh chị S. Tin tưởng những lời Lềnh nói, chị S. đã nhận lời yêu. Từ đó, Lềnh thường xuyên gọi điện cho chị S. Qua điện thoại, Lềnh hứa hẹn sẽ lấy chị S. làm vợ, cưới xong sẽ cùng nhau sang Trung Quốc làm thuê, kiếm tiền.
Vài ngày sau, Lềnh lại đi xe máy đến khu vực gần nhà chị S. để gặp “người yêu”. Gặp nhau, Lềnh liên tục khẳng định bản thân muốn cưới chị S. làm vợ song anh ta lại chối từ việc vào nhà chị S. chơi, xin phép bố mẹ, anh chị em chị S. cho cưới con gái họ. Bởi Lềnh sợ nếu vào đó, Lềnh sẽ bị người nhà chị S. phát hiện mục đích thật sự.
Giao “vợ” cho “bố mẹ” mang sang Trung Quốc bán
Do liên tục bị chị S. bảo muốn hỏi chị về làm vợ phải gặp bố mẹ chị S. nói chuyện, Lềnh quyết định “ra tay”. Theo tài liệu điều tra, sau khi thông báo cho chị S. biết ngày 14/9/2019 anh ta sẽ xuống đón chị về làm vợ, Lềnh đã gọi điện cho Say. Lềnh và Say bàn bạc sẽ nói dối chị S. vợ chồng Say là bố mẹ của Lềnh, bảo chị S. đi theo vợ chồng Say, Lềnh sẽ đuổi theo sau. Mục đích của họ là để chị S. tin tưởng, đi theo vợ chồng Say sang Trung Quốc, thuận lợi cho việc bán nạn nhân.
Theo kế hoạch đã vạch ra, Lềnh đến gặp chị S. Gặp nhau, chị S. tiếp tục yêu cầu Lềnh phải về nhà mình thưa chuyện với cha mẹ. Nghe vậy, Lềnh nại ra lý do ở quê Lềnh trai gái lấy nhau không phải xin ý kiến cha mẹ, cưới xong mới nói, nếu chị S. nhất quyết bắt Lềnh phải về nhà gặp gia đình chị S. nói chuyện thì Lềnh không đi nữa.
Quá trình dừng xe “đôi co”, chị S. lấy điện thoại của mình chụp ảnh Lềnh và xe máy. Lo sợ chị S. gửi ảnh của mình cho người nhà, Lềnh lấy tay che mặt lại, tiếp tục thuyết phục chị S. theo mình về Mèo Vạc làm dâu. Khi chị S. đồng ý, Lềnh đã chở “vợ” tới giao cho vợ chồng Say. Quá trình Lềnh và Say gọi điện trao đổi, mặc cả giá bán chị S., Sùng Sính Pó ngồi cạnh vợ nên nghe được toàn bộ nội dung.
Đến rạng sáng 15/9/2019, Lềnh đưa chị S. đến điểm hẹn với Say. Nhận được điện thoại của Lềnh, Sùng Sính Pó chở Lầu Thị Say đến. Nhìn thấy vợ chồng Say, Lềnh liền nói “đây là con dâu của bố mẹ” và bảo với chị S. đây là bố mẹ Lềnh. Nghe vậy, chị S. hỏi vợ chồng Say: “Có phải bố mẹ của Đại thật không”. Say đáp: “Phải, đây là bố mẹ của Đại”.
Sau đó, Lềnh nói với chị S. đoạn đường mòn phía trước có đám ma, Lềnh không thể đi qua được, nếu đi qua sẽ chết sớm và bảo chị S. đi cùng vợ chồng Say qua đonạ đường trước đó, Lềnh sẽ đi đường khác đuổi theo. Do tin tưởng nên chị S. đồng ý, đi theo vợ chồng Say mà không biết bị dẫn sang Trung Quốc lúc nào chẳng hay.
Tối 15/9/2019, Say gọi điện thoại về báo chị Sin xấu quá chưa có người mua song Lềnh liên tục giục phải xúc tiến nhanh. Hai ngày sau, Say trở về và nói đã bán chị S. được 13.000 NDT cho một gia đình người Mông bên Trung Quốc với giá 13.000 nhân dân tệ. Say đưa cho Lềnh 10.000 nhân dân tệ. Số còn lại Say sử dụng chi tiêu cá nhân hết. Lềnh sau đó xuống trung tâm huyện Mèo Vạc đổi 10.000 NDT được gần 32 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.
Về phía gia đình chị S., khi thấy con gái “mất tích” với người đàn ông tên Đại đã làm đơn trình báo công an. Nhờ những tấm ảnh chị S. chụp Lềnh khi hai người dừng xe nói chuyện gửi qua messenger cho người thân, cơ quan chức năng đã bắt giữ được Lềnh và Pó. Cũng trong thời gian trên, sau hơn 1 tháng bị giam lỏng ở Trung Quốc, chị S. đã trốn được về Việt Nam.
Với hành vi nêu trên, Vừ A Lềnh và Sùng Sính Pó bị kết án lần lượt là 8 năm 6 tháng và 8 năm tù về tội “Mua bán người”.
Theo H.Mây (Báo Pháp Luật)
- GELEX nói gì về vụ việc liên quan ông Đặng Phan Tường? (54 phút trước)
- Đợt mưa lớn ở miền Bắc kéo dài đến khi nào? (1 giờ trước)
- Loạt dấu hiệu vòm miệng cho thấy ung thư có thể đã "gõ cửa", tuyệt đối đừng bỏ qua (1 giờ trước)
- Vợ phát hiện ra chồng ngoại tình với bạn thân, nhưng cô vờ như không biết gì suốt 2 năm (1 giờ trước)
- Phụ huynh phát hiện gà, tôm bốc mùi trong xe đưa thực phẩm đến trường để nấu ăn cho học sinh (2 giờ trước)
- Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chúc mừng tân bác sĩ nội trú từng 10 năm cõng bạn đến trường (2 giờ trước)
- Công trình chống sạt hơn 52 tỷ đồng ở Thanh Hóa có dấu hiệu nứt gãy (3 giờ trước)
- Thói quen uống nước điện giải thay nước lọc có thể gây hại tim mạch (3 giờ trước)
- Lộ diện nhà đầu tư khu đô thị 72.000 tỷ đồng tại sân bay Gia Bình (3 giờ trước)
- Kết quả ĐT nữ Đài Bắc Trung Hoa 2-1 ĐT nữ Việt Nam: Thanh Nhã lập công, đội nhà vẫn trắng tay (3 giờ trước)