Pháp luật

Bán dâm nghìn đô, các nữ tiếp viên hàng không có bị đuổi việc?

Dư luận đặt câu hỏi, các nữ tiếp viên hàng không tham gia bán dâm 1.000 - 3.000 USD trong đường dây “tú bà” Vỏ Thị Mỷ Hạnh liệu có bị đuổi việc?

Tiếp viên hàng không ...sao lại bán dâm?

Liên quan vụ việc đường dây hoạt động môi giới mại dâm cho tiếp viên hàng không, người mẫu ảnh... do Vỏ Thị Mỷ Hạnh điều hành, dư luận đặt câu hỏi, các tiếp viên hàng không được lựa chọn rất kỹ lưỡng, là nghề nghiệp nhàn hạ, lương cao mà nhiều cô gái mơ ước, sao lại sa đà vào các tệ nạn xã hội, biến mình trở thành các gái bán dâm?

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, chuyện những người đẹp, hotgirl trong giới showbiz tham gia vào các đường dây bán dâm không còn là chuyện lạ. Tuy nhiên, việc các tiếp viên hàng không của nhiều hãng bay uy tín cùng tham gia bán dâm trong một đường dây, đây là điều đáng quan ngại.

Bán dâm nghìn đô, các nữ tiếp viên hàng không có bị đuổi việc?
Vỏ Thị Mỷ Hạnh tại cơ quan công an 

 Trước đây, gái bán dâm thường là người có hoàn cảnh khó khăn, bị cưỡng ép, lừa bán vào động mại dâm, buộc phải làm cái nghề bán dâm, chịu tủi nhục để mưu sinh. Ngày nay, nhiều gái bán dâm lại là những người có học thức, có trình độ, có nhan sắc, thậm chí là con nhà gia giáo, họ tự do và tự biến mình trở thành gái bán dâm. Mục đích để có được nhiều tiền hơn, vui chơi thỏa thích hơn, thậm chí coi như một nghề làm giàu, đổi đời.

Chính lối sống buông thả, quan niệm sống dễ dãi, hưởng thụ, coi nhẹ nhân phẩm khiến nhiều cô gái trẻ có nhan sắc, thậm chí có công việc ổn định, thu nhập cao cũng tự biến mình trở thành gái bán dâm "cao cấp" với giá bán dâm tính bằng ngoại tệ, thậm chí, có những lần giá lên đến hàng ngàn đô la Mỹ.

Bên cạnh đó, một phần do người mua dâm ngày càng có điều kiện. Các đại gia không tiếc tiền cho các cuộc chơi nên các cô gái trẻ sẵn sàng biến mình trở thành gái mại dâm để được có tiền, được sống sang chảnh, hưởng thụ, thậm chí nhiều cô gái muốn đổi đời từ các khoản chi mạnh tay nên sẵn sàng bán thân.

“Tú bà” môi giới mại dâm bị xử lý thế nào?

Dưới góc độ pháp lý, pháp luật Việt Nam hiện nay không cho phép hoạt động mại dâm. Tất cả các hành vi quan hệ tình dục có trả tiền hoặc đánh đổi bởi lợi ích vật chất đều là hành vi mua dâm, bán dâm và là hành vi vi phạm pháp luật.

Theo Điều 4, Pháp lệnh phòng chống mại dâm thì hành vi mua dâm, bán dâm, môi giới mại dâm là những hành vi bị cấm. Người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống mại dâm sẽ bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Quy định của pháp luật hiện nay, người mua dâm có thể bị phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong trường hợp hành vi mua dâm người đã thành niên sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng theo quy định tại Điều 24 của Nghị định số 144/2021/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Đối với hành vi bán dâm, người bán dâm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt từ 300.000 đồng tới 2.000.000 đồng. Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc nộp lại số tiền thu nhập bất hợp pháp từ hành vi bán dâm.

Trong khi đó, người môi giới mại dâm sẽ bị xử lý hình sự với mức thấp nhất là 6 tháng tù và mức cao nhất lên đến 15 năm tù theo quy định tại Điều 328 Bộ luật Hình sự.

Thông tin từ cơ quan điều tra, “tú bà” Vỏ Thị Mỷ Hạnh vừa là gái bán dâm vừa là người môi giới mại dâm, tổ chức cho người khác thực hiện hành vi bán dâm nên sẽ vừa bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi bán dâm, vừa bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội môi giới mại dâm.

Với hành vi phạm tội nhiều lần (2 lần trở lên), với hai người trở lên thì hình phạt sẽ là phạt tù 2 năm đến 7 năm. Trong trường hợp kết quả điều tra cho thấy số tiền thu lợi bất chính từ 500.000.000 đồng trở lên thì cô gái này có thể bị truy cứu ở khung hình phạt cao nhất của tội danh này là phạt tù từ 7 năm đến 15 năm tù. Toàn bộ số tiền thu lợi bất chính sẽ bị thu giữ để xung vào công quĩ nhà nước.

Các tiếp viên hàng không bán dâm có bị buộc thôi việc?

Đối với các tiếp viên hàng không bán dâm trong vụ việc trên, luật sư Cường cho rằng, Cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ danh tính của các cô gái bán dâm, làm rõ hành vi của những cô gái này để xử lý theo quy định của pháp luật. Nếu chỉ là hành vi bán dâm, không lôi kéo người khác tham gia bán dâm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính. Còn nếu cô gái bán dâm nào còn giới thiệu dẫn dắt người khác bán dâm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội môi giới mại dâm.

Với các tiếp viên hàng không tham gia bán dâm sẽ bị xử lý kỷ luật là buộc thôi việc theo quy chế của ngành hàng không.

Qua vụ việc trên, các hãng hàng không cũng cần tăng cường công tác quản lý, tuyển chọn và bồi dưỡng đạo đức, định hướng lối sống cho tiếp viên hàng không.

“Tiếp viên hàng không là ngành nghề đặc biệt, đôi khi còn là hình ảnh quốc gia. Việc nữ tiếp viên hàng không hành nghề mại dâm có thể tác động tiêu cực đến tâm lý của khách hàng, ảnh hưởng đến uy tín của hãng hàng không và có thể phát sinh nhiều hệ lụy tiêu cực cho xã hội”, ông Cường nói.

Trước đó, Công an TPHCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố (Phòng Cảnh sát hình sự) xác định đối tượng Vỏ Thị Mỷ Hạnh (SN 1997, trú tại Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò Vấp) từng là tiếp viên hàng không.

Trang mạng xã hội với hơn 300.000 lượt theo dõi của Vỏ Thị Mỷ Hạnh thường xuyên đăng tải hình ảnh "check in" du lịch tại những địa điểm nổi tiếng, mua sắm đồ hiệu đắt tiền nhằm "xây dựng" hình ảnh một cô gái trẻ, thành đạt; mục đích nhằm "chiêu dụ" các cô gái trẻ, đẹp, lười lao động, hám lợi tham gia vào đường dây mại dâm do Hạnh điều hành.

Do có quá trình làm tiếp viên hàng không lâu năm nên Hạnh có mối quan hệ và lôi kéo nhiều nữ tiếp viên hàng không, các "hot girl", người mẫu ảnh nổi tiếng... tham gia vào đường dây bán dâm của mình. Vỏ Thị Mỷ Hạnh điều hành, quản lý đường dây bán dâm với hơn 30 gái bán dâm, trong đó có nữ tiếp viên hàng không, "hotgirl", người mẫu ảnh nổi tiếng với giá bán dâm dao động từ 1.000 USD đến 3.000 USD/lượt.

Ngày 9/8/2023, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp Công an Quận 1 triển khai kế hoạch triệt phá chuyên án. Tiến hành kiểm tra khách sạn trên đường Lê Thị Riêng (phường Bến Thành, Quận 1), phát hiện tại 4 phòng có 4 đối tượng đang thực hiện hành vi bán dâm.

Cơ quan công an đã tạm giữ hình sự đối tượng Vỏ Thị Mỷ Hạnh về hành vi môi giới bán dâm. Ngoài việc môi giới mại dâm, Hạnh còn trực tiếp tham gia bán dâm với giá 1.000 USD đến 3.000 USD thông qua một số đối tượng môi giới cho khách mua dâm trên địa bàn Thành phố Hà Nội, Bà Rịa -Vũng Tàu.

Theo Hải Ninh (Kienthuc.net.vn)




https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/ban-dam-nghin-do-cac-nu-tiep-vien-hang-khong-co-bi-duoi-viec-1887908.html