Sau một ngày xét xử, chiều 14/11, TAND TP Hà Nội đã tuyên án 14 năm 6 tháng tù đối với Hà Huy Dũng, cựu Trưởng khoa Điều trị bắt buộc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. Bị cáo này bị xác định đã nhận hối lộ hàng trăm triệu đồng mỗi tháng để "tạo điều kiện" cho các đối tượng tội phạm đang chữa bệnh bắt buộc được tự do ra ngoài.

Theo bản án, bị cáo Hà Huy Dũng (SN 1970) bị tuyên phạt mức án 14 năm 6 tháng tù về tội “Nhận hối lộ”. Cùng tội danh, bị cáo Vũ Quốc Tiến (SN 1991, bác sĩ, cựu Phó Trưởng Khoa) lĩnh án 7 năm tù.

Một nhóm 10 bị cáo khác, bao gồm Cao Xuân Hùng, Nguyễn Văn Thao, Trịnh Trọng Phương, và Chu Đình Thực... lĩnh các mức án từ 18 tháng đến 42 tháng tù về tội “Đưa hối lộ”. Riêng bị cáo Hoàng Lại Nam (SN 1978) bị phạt 5 năm 6 tháng tù cho hai tội “Đưa hối lộ” và “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”. Bị cáo Trần Thanh Tùng (SN 1974) lĩnh án 4 tháng tù về tội “Không tố giác tội phạm”.

15-1763171073-ban-tu-do-cho-toi-pham-cuu-truong-khoa-benh-vien-tam-than-tu-1-linh-145-nam-tu.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Znews.

Hồ sơ vụ án xác định, nhóm bị cáo phạm tội “Đưa hối lộ” đều là những đối tượng từng bị phạt tù hoặc bị khởi tố hình sự. Tuy nhiên, do mắc bệnh (theo hồ sơ), họ được cơ quan tố tụng áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, thay vì phải vào trại giam.

Lợi dụng "kẽ hở" này, các đối tượng đã đưa hối lộ cho bác sĩ của bệnh viện để được tự do ra ngoài.

Cáo trạng chỉ rõ, từ năm 2023 đến 2024, trung bình mỗi tháng, bị cáo Hà Huy Dũng, Vũ Quốc Tiến và Bùi Ngân Hà (Điều dưỡng trưởng, hiện đang bỏ trốn) nhận khoảng 200 triệu đồng từ các đối tượng này. Nhóm thống nhất chia nhau mỗi người hơn 20 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, số tiền này còn được chia cho khoảng 30 nhân viên khác trong khoa, và dùng để "biếu" giám đốc, phó giám đốc bệnh viện từ 3 - 40 triệu đồng mỗi tháng. Cơ quan điều tra đã quyết định tách hồ sơ để xử lý nhóm lãnh đạo bệnh viện trong một vụ án riêng.

Hành vi nhận hối lộ của nhóm bác sĩ đã tạo điều kiện cho các đối tượng tội phạm tiếp tục lộng hành.

Điển hình như bị cáo Cao Xuân Hùng (bị khởi tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản năm 2017), đã đưa hối lộ 20 triệu đồng cho Dũng để được ra ngoài. Trong thời gian "tự do", Hùng thực hiện thêm một vụ lừa đảo và bị Công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố, bắt giam vào tháng 1/2024.

Tương tự, đối tượng Chu Đình Thực đưa 30 triệu đồng, khi được ra ngoài đã phạm thêm tội Đánh bạc và bị Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vào tháng 11/2023. Bị cáo Hoàng Lại Nam thậm chí còn nhiều lần xuất cảnh đi nước ngoài và phạm thêm tội "Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy".

Viện Kiểm sát đánh giá, quá trình thực hiện hành vi đưa hối lộ, các đối tượng này đều có đủ khả năng nhận thức.

Vụ án bị phanh phui khi cơ quan điều tra trực tiếp đến Khoa Điều trị bắt buộc để điểm danh bệnh nhân. Kết quả vào ngày 22/11/2024, toàn bộ bệnh nhân thuộc diện điều trị bắt buộc đều không có mặt tại khu điều trị. Trong 5 lần kiểm tra tiếp theo, cơ quan chức năng đều ghi nhận có bệnh nhân vắng mặt.

QT (SHTT)