Pháp luật

Bắt 1 giám đốc môi giới 'chạy án' cho đại ca giang hồ

Môi giới nhằm "chạy án" cho 1 đại ca giang hồ với số tiền 2,7 tỉ đồng để giảm án, giám đốc doanh nghiệp đã bị bắt sau đó.

Ngày 16-6, UBND xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) xác nhận Cục Điều tra hình sự VKSND Tối cao đã bắt Nguyễn Đức Thuận (SN 1974; ngụ xã Quảng Phương) - Giám đốc một công ty xây dựng trên địa bàn - về hành vi "môi giới hối lộ".

Bắt 1 giám đốc môi giới 'chạy án' cho đại ca giang hồ
Phan Sinh Thành (trái) cùng đàn em thời điểm bị bắt giữ

Vào tháng 11-2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Sinh Thành (SN 1982, còn gọi là Thành "sứt", trú xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch) - một đại ca giang hồ cầm đầu nhóm bảo kê tại cảng Hòn La, về 2 tội danh người "cố ý gây thương tích" và "cưỡng đoạt tài sản".

Ngày 5-6-2023, TAND tỉnh Quảng Bình đưa ra xét xử bị cáo Phan Sinh Thành với 2 tội danh trên. Khi phiên tòa diễn ra, Phan Sinh Thành gửi đơn tố cáo ông Thuận nhận từ vợ Thành 2,7 tỉ đồng để chạy án.

Tại phiên tòa, luật sư đề nghị HĐXX tạm dừng phiên toà và chuyển hồ sơ vụ án lên Cục Điều tra Hình sự VKSND Tối cao nhằm điều tra tội môi giới hối lộ.

Theo bị cáo Thành, khi hết thời gian tạm giam, được tại ngoại, Thành liên hệ với ông Thuận thì ông này nói đưa cho kiểm sát viên phụ trách vụ án là H.Đ.T 880 triệu đồng, số còn lại lo lót nhiều người. Ông Thuận kêu Thành đưa thêm 660 triệu đồng nhằm chạy án nhẹ hơn.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Tiến Hùng, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Bình, thông tin Cục Điều tra Hình sự VKSND Tối cao đang điều tra theo đơn tố cáo của bị cáo Phan Sinh Thành. Lãnh đạo VKSND tỉnh Quảng Bình cũng yêu cầu kiểm sát viên H.Đ.T. báo cáo và ông H.Đ.T. khẳng định bản thân không nhận hối lộ.

Theo ông Hùng, vụ việc này phải chờ kết quả điều tra từ Cục Điều tra Hình sự của VKSND Tối cao mới rõ ràng.

Theo Trần Đôn (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/phap-luat/bat-1-giam-doc-moi-gioi-chay-an-cho-dai-ca-giang-ho-20230616133648545.htm