Pháp luật

Bắt Chủ tịch hội đồng quản trị trốn truy nã trong mùa dịch ở Hà Nội

Công an phường Trung Tự, quận Đống Đa (Hà Nội) bắt Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc trốn truy nã trong mùa dịch.

Ngày 26/8, Công an phường Trung Tự, quận Đống Đa (Hà Nội) đã hoàn thiện hồ sơ bàn giao đối tượng Lê Việt Cường (sinh năm 1982, trú tại phường Kim Liên, quận Đống Đa) cho Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, chiều 25/8, đối tượng Lê Việt Cường đến ngân hàng ở tập thể Khương Thượng để giao dịch. Công an phường Trung Tự kiểm tra hành chính để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 thì phát hiện Lê Việt cường là đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bắt Chủ tịch hội đồng quản trị trốn truy nã trong mùa dịch ở Hà Nội
Bắt Tổng giám đốc trốn truy nã trong mùa dịch

Tại trụ sở công an, Lê Việt Cường khai nhận là Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thương mại và đầu tư Châu Á Thái Bình Dương. Năm 2018, Cường có nhận 2,1 tỷ đồng của một người nước ngoài để môi giới thuê nhà hộ. 

Tuy nhiên, không tìm được nhà để cho thuê nên Cường đã chiếm đoạt số tiền của vị khách trên. Sau nhiều lần liên hệ đối tượng không trả tiền, bị hại đã đến Công an thành phố Hà Nội trình báo sự việc.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, và truy nã đối với Lê Việt Cường do đối tượng bỏ trốn.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

HL (Nguoiduatin.vn)