Pháp luật

Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm định rút súng chống trả công an

Khi bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ tại một tiệm rửa xe ở phường Quang Vinh, TP.Biên Hòa, Hoàng Ngọc Mẫn (36 tuổi, quê Thái Nguyên) - là đối tượng đang bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội buôn ma tuý và giết người - đã ý định rút súng để chống trả, nhưng các trinh sát đã kịp thời vô hiệu hóa, thu giữ 1 khẩu súng có đạn đã lên nòng sẵn và hàng chục viên đạn khác.

Ngày 3.5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an và Công an tỉnh Yên Bái bắt khẩn cấp nhóm đối tượng truy nã về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, sử dụng súng quân dụng đặc biệt nguy hiểm gây án giết người tại tỉnh Yên Bái, sau đó lẩn trốn vào địa bàn Đồng Nai.

Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm định rút súng chống trả công an
Đối tượng truy nã đặc biệt Hoàng Ngọc Mẫn. Ảnh: CA ĐN

Ba đối tượng bị bắt giữ là Hoàng Ngọc Mẫn (sinh năm 1986); Nguyễn Văn Trọng (sinh năm 1999) - cả hai cùng quê tỉnh Thái Nguyên và Phạm Văn Đồng (sinh năm 1988, quê tỉnh Nghệ An).

Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm định rút súng chống trả công an - 1
Đối tượng Nguyễn Văn Trọng. Ảnh: CA ĐN
Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm định rút súng chống trả công an - 2
Đối tượng Phạm Văn Đồng. Ảnh: CA ĐN

Theo kết quả điều tra ban đầu, Hoàng Ngọc Mẫn bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đặc biệt về tội buôn bán trái phép chất ma túy theo khoản 4, điều 251 Bộ Luật Hình sự vào ngày 1.12.2021. Trong quá trình lẩn trốn, ngày 14.4.2022, Mẫn cùng Trọng và Đồng sử dụng vũ khí quân dụng đã gây ra vụ giết người tại tỉnh Yên Bái. Sau khi gây án, các đối tượng bỏ trốn vào các tỉnh thành phía nam.

Sau khi tiếp nhận thông tin trên, Phòng Cảnh sát hình sự, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an tỉnh Yên Bái tiến hành truy bắt nhóm đối tượng trên.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào sáng ngày 3.5.2022, các lực lượng nghiệp vụ đã phối hợp bắt giữ Hoàng Ngọc Mẫn tại một tiệm rửa xe ở phường Quang Vinh, TP.Biên Hòa. Thời điểm bắt giữ, Mẫn ý định rút súng để chống trả, nhưng các trinh sát đã kịp thời vô hiệu hóa. Tang vật thu giữ trên người Mẫn 1 khẩu súng, 8 viên đạn, trong đó 1 viên đã lên nòng và 40 viên đạn trong túi xách đối tượng mang theo.

Cùng thời điểm trên, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự- Bộ Công an, Công an tỉnh Yên Bái đã bắt Nguyễn Văn Trọng và Phạm Văn Đồng khi đang lẩn trốn trọng một căn nhà trên đường N3, khu phố 3, phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa.

Khám xét nơi ở của hai đối tượng này, lực lượng công an thu giữ 1 khẩu súng, 8 viên đạn, trong đó 1 viên đã lên nòng và 13 viên đạn. Ngoài ra, thu giữ một bịch ni long bên trong chứa chất màu trắng nghi là ma túy.

Theo Thượng tá Bùi Văn Đại, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai, sau khi tiếp nhận thông tin về nhóm đối tượng truy nã, sử dụng súng quân dụng đặc biệt nguy hiểm trên, nhiều trinh sát của đơn vị đã không quản ngày đêm nắng mưa, rà soát địa bàn, đeo bám dấu vết trong những ngày nghỉ lễ 30.4 và 1.5. Đồng thời, lên phương án bắt giữ bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng cho người dân, lực lượng công an. Bởi, các đối tượng này đặc biệt nguy hiểm, sẵn sàng sử dụng súng quân dụng để chống trả khi bị truy bắt.

Theo Hà Anh Chiến (Lao Động)




https://laodong.vn/phap-luat/bat-doi-tuong-truy-na-dac-biet-nguy-hiem-dinh-rut-sung-chong-tra-cong-an-1040902.ldo