-
Bộ Y tế cảnh báo: Theo dõi sức khỏe 14 ngày sau khi trở về từ vùng có virus Nipah -
Đánh giá chi tiết Hyundai Stargazer X giá từ 489 triệu đồng: Có nên mua ở năm 2026? -
Virus Nipah – mối đe dọa chết người khiến WHO đặc biệt cảnh báo -
Hà Nội: Danh sách 241 trường hợp vi phạm giao thông do camera AI phát hiện phải nộp phạt nguội -
MXH chấn động vì 3 nam thanh niên quay clip hôn nhau, còn khoe chuyện đời tư khiến tất cả ‘đỏ mặt’ -
Giải trình của cô giáo sửa bài học sinh từ đúng thành sai, có phải vì các em không học thêm nhà cô? -
Tử vi thứ 3 ngày 27/1/2026 của 12 con giáp: Thìn bất ổn, Tý như thuyền xuôi gió -
Vi phạm giao thông sẽ bị trừ trực tiếp tiền lương từ 2026: Quy định chi tiết và mức phạt cần biết! -
Hà Nội: 332 cửa hàng, cà phê, trà đá vỉa hè "lọt" tầm ngắm phạt nguội của "mắt thần" AI chỉ trong một ngày -
Cơ quan chức năng lên tiếng về thanh niên có hành vi phản cảm trước cổng trường Đại học Bách Khoa
Pháp luật
12/01/2017 17:55Bắt giữ 3 đối tượng trong vụ làm giả 20.000 hộp thực phẩm chức năng
![]() |
| Hàng chục nghìn hộp thực phẩm chức năng bị thu giữ trong đợt đầu kiểm tra tại các cơ sở, chi nhánh của SLim-HMN tại Hà Nội |
Quá trình khám xét, chủ hàng không chứng minh các giấy tờ hợp pháp đơn hàng, tại kho và nhiều đại lý của Công ty trên ở Thanh Trì và nhiều địa bàn khác của Hà Nội còn chứa nhiều máy móc, vỏ hộp, mẫu bìa in của các nhãn thực phẩm chức năng nổi tiếng được tự in.
Theo thông tin, hiện cơ quan Công an đã bắt giữ 03 đối tượng gồm: Đỗ Đình Nhân (sinh năm 1981) - Giám đốc Công ty Slim - HMN Việt Nam, nguyên quán Thanh Hoá, thường trú tại Thanh Trì, Hà Nội; Hai đối tượng là Vi Văn Hoài (1984) nguyên quán Nghệ An và Đỗ Anh Tùng (1988) nguyên quán Thanh Hoá là người được Nhân thuê quản lý và trực tiếp làm thực phẩm giả tại Phú La, Hà Đông, Hà Nội.
Các đối tượng nêu trên đều bị khởi tố về tội sản xuất và buôn bán hàng giả, riêng đối với đối tượng Đỗ Đình Nhân bị khởi tố về hai tội danh: tổ chức sản xuất kinh doanh hàng giả và lừa đảo.
Theo Ban Chỉ đạo 389 TP. Hà Nội đây là vụ việc sản xuất và kinh doanh hàng giả là thực phẩm chức năng có số lượng rất lớn, liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố khác nhau, gây nhức nhối xã hội, được Chính phủ đặc biệt quan tâm, chỉ đạo điều tra làm rõ. Việc bắt giữ các đối tượng trên mới chỉ là bước đầu, vụ án đang được mở rộng điều tra, phát hiện những sơ hở, thiếu sót và buông lỏng quản lý của tổ chức, cá nhân cơ quan quản lý Nhà nước để làm rõ trách nhiệm liên quan.
Theo An Linh (Dân Trí)
- Hà Nội: Thanh niên vờ giúp người rồi ôm 25.000 USD bỏ chạy (08:23)
- Scandal trốn thuế chấn động Hàn Quốc: Cha Eun Woo chính thức phá vỡ im lặng (08:14)
- Vụ cụ bà 82 tuổi bị bạo hành ở Hà Nội: Camera hé lộ hành vi sốc, công an khẩn trương giám định thương tích (08:05)
- Suzuki chính thức ra mắt "xe ga quốc dân" 125cc mới giá 61 triệu đồng: "Chơi tới bến" Honda SH Mode (08:02)
- Bộ Y tế cảnh báo: Theo dõi sức khỏe 14 ngày sau khi trở về từ vùng có virus Nipah (38 phút trước)
- Đánh giá chi tiết Hyundai Stargazer X giá từ 489 triệu đồng: Có nên mua ở năm 2026? (41 phút trước)
- Virus Nipah – mối đe dọa chết người khiến WHO đặc biệt cảnh báo (59 phút trước)
- Hà Nội: Danh sách 241 trường hợp vi phạm giao thông do camera AI phát hiện phải nộp phạt nguội (1 giờ trước)
- MXH chấn động vì 3 nam thanh niên quay clip hôn nhau, còn khoe chuyện đời tư khiến tất cả ‘đỏ mặt’ (1 giờ trước)
- Giải trình của cô giáo sửa bài học sinh từ đúng thành sai, có phải vì các em không học thêm nhà cô? (1 giờ trước)
