Pháp luật

Bắt hai "chân rết" trong đường dây "xẻ thịt" hơn 400 xe trộm cắp

Theo công an, Xim, Trương là 'chân rết' quan trọng của đường dây "xẻ thịt" xe trộm cắp quy mô lớn do vợ chồng Lữ Tuấn Sỹ, Trần Thanh Bạch (cả hai đều 48 tuổi, ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM) tổ chức.

Theo công an, Xim, Trương là 'chân rết' quan trọng của đường dây 'xẻ thịt' xe trộm cắp quy mô lớn do vợ chồng Lữ Tuấn Sỹ, Trần Thanh Bạch (cả hai đều 48 tuổi, ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM) tổ chức.
 
 
Khoảng tháng 4.2015, vợ chồng Sỹ móc nối với các băng trộm cắp để mua xe máy về tháo lấy phụ tùng, bỏ mối cho nhiều cửa hàng tại chợ Tân Thành (Q.5), hưởng lợi từ 800.000 - 1 triệu đồng/xe. Theo đó, sau khi “xẻ thịt” xe máy xong, Sỹ chỉ đạo Xim, Trương cùng một số đồng bọn chở phụ tùng đến chợ Tân Thành giao cho khách hàng. Còn khung, sườn xe máy, Sỹ dùng máy mài, máy cắt để mài số sườn, số khung và cắt khung xe thành từng đoạn, giao cho Trương chở đi bán ve chai. Cuối năm 2015, Đội 4 (PC45) xác lập chuyên án khám phá thành công khi đường dây này đã “xẻ thịt” khoảng 400 xe trộm cắp, tung phụ tùng ra thị trường tiêu thụ. Cuối năm 2016, TAND TP.HCM xử sơ thẩm tuyên phạt vợ chồng Sỹ 6 năm tù giam; riêng Trương, Xim 2 năm tù giam (cả hai đều cho tại ngoại). Tuy nhiên, trong thời gian chờ kháng cáo, Trương, Xim bỏ trốn.
 
Theo Đàm Huy (Thanh Niên Online)