-
Cận cảnh dàn xe tăng, xe thiết giáp, ngư lôi lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử
-
Công bố kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của xăng E10 với ô tô, xe máy
-
Cùng đi xem xe, người đàn ông bỏ lại bạn gái rồi lấy xe máy phóng mất hút
-
Cô bé từng xuất hiện trong trận Chung kết Olympia 19 năm trước giờ đã thành Chị Đẹp, cuộc sống thay đổi 180 độ
-
Danh tính nam thanh niên xăm trổ thách thức công an tại chốt bảo vệ sơ duyệt A80
-
Bức ảnh nghiệt ngã: Người trao giải và người nhận giải Miss Audition 2006 đều vướng lao lý
-
TP HCM: Cán bộ, công chức thôi việc sau sắp xếp có thể vay đến 300 triệu đồng
-
Ô tô bất ngờ "sụt hố" trên phố Đội Cấn, Hà Nội
-
Lần đầu tiên người dân có thể bán vàng miếng với giá 127 triệu/lượng
-
Bão số 6 khả năng sắp hình thành, trọng tâm mưa lớn ở miền Trung
-
Vụ 8 cán bộ Quảng Ninh làm lộ bí mật nhà nước: Sơ suất nhỏ có thể phạm điều nghiêm cấm
-
"Ông Ba Minh cưu mang vợ nhặt 11 năm" nhận 1,6 tỷ đồng: Tiền sẽ được sử dụng thế nào?
-
Nhà triệu USD cứ mưa là ngập, vì sao giá không ngừng tăng?
-
iPhone 17 hoàn toàn "mất tích" khỏi đại lý chính hãng Việt Nam
-
"Bảo bối" UAV đa năng ra mắt tại công trình kỷ lục Việt Nam: Vận tốc tối đa 200km/h, có thể mang cả tên lửa
-
Danh tính chàng chiến sĩ 'triệu view' đang gây sốt mạng xã hội dịp lễ 2/9
-
Clip thanh niên đâm bạn tử vong: Hé lộ nguyên nhân phát sinh trên bàn nhậu
-
Cục Cảnh sát kinh tế ra yêu cầu khẩn đối với bà Đào Thị Hương Lan
-
Loạt ngân hàng hướng dẫn cách liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID
-
Đề nghị truy tố các cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa liên quan đến các dự án Phúc Sơn
Pháp luật
10/01/2021 20:15Bắt kẻ giả danh Chánh Thanh tra sở GDĐT nhận 'chạy việc' giá nghìn đô
Ngày 10/1, VTC đưa tin cơ quan CSĐT Công an Quận 1, TP.HCM đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam Cao Dương Thái (59 tuổi, ngụ TP.HCM) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, cuối năm 2018, Thái mở công ty TNHH MTV giáo dục Phúc Thịnh (địa chỉ ở phường Hiệp Bình Phước; quận Thủ Đức, nay là TP.Thủ Đức; TP.HCM) để tổ chức dạy thêm.
Năm 2019, sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TP.HCM quy định không cho dạy thêm trong trường nên việc kinh doanh của Thái phải ngưng lại. Lúc này, y chuyển sang chạy dự án xây dựng để bán lại, kiếm lời. Để có tiền đầu tư, Thái đi vay nhiều nơi nhưng làm ăn thất bại nên vướng vào nợ nần. Cuối năm 2019, số nợ đã lên tới khoảng 200 triệu đồng, hằng ngày đều phải trả lãi.
Tháng 1/2020, Thái quen biết Nguyễn Võ Bích Dung (46 tuổi, ngụ quận Tân Bình) qua người phụ nữ tên Liên. Biết Thái từng làm chủ một công ty về giáo dục, Liên liền giới thiệu với Dung là Thái đang làm tại sở GDĐT TP.HCM.
Thấy Dung nói đang công tác tại một công ty phát triển nhà trên đường Bùi Thị Xuân, quận 1, Thái nảy sinh ý đồ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Y “nổ” mình là Chánh thanh tra sở GDĐT TP.HCM, lập nhiều tài khoản trên Zalo và nói quen biết nhiều lãnh đạo Trung ương cũng như các bộ, ngành, còn là người nhà của lãnh đạo Thành ủy TP.HCM.
Tháng 3/2020, biết tin TP Thủ Đức sắp thành lập, Dung nhờ Thái đứng ra lo liệu cho người quen về công tác tại sở Xây dựng TP Thủ Đức. Dung đã vay mượn khắp nơi để có tiền chuyển cho Thái. Sau đó Thái yêu cầu Dung chuyển tiền vào tài khoản của các chủ nợ nhưng lại nói rằng đó là tài khoản cấp dưới thuộc lực lượng công an.
Tháng 7/2020, một người tên H. nhờ Dung xin chuyển công tác từ trường THPT ở quận 1 về trường THPT ở quận 5, Thái ra giá “chạy” việc là 50 triệu đồng.
Ngày 16/7, Thái, Dung và ông H. gặp nhau tại quán trên đường Hoàng Sa. Tại đây, ông H. đồng ý chuyển cho Dung 30 triệu đồng, còn lại hẹn sau khi có quyết định chuyển trường sẽ trả đủ. Tiếp đó, Thái yêu cầu Dung rút 6 triệu đồng đưa mình, số tiền còn lại chuyển vào một tài khoản khác, Dân Việt thông tin thêm.
Ngoài ra, ngày 7/8/2020, một nạn nhân khác là ông T. đã nhờ Dung xin cho cháu mình vào làm tại 2 trường THPT Trần Đại Nghĩa và Lê Hồng Phong với giá 10.000 USD. Ông T. đưa cho Dung 5.000 USD, Thái yêu cầu đổi 3.000 USD sang tiền Việt rồi tiếp tục chuyển đến các tài khoản của chủ nợ.
Thấy tiền trao mà việc chẳng thành, lúc này Dung mới biết Thái là kẻ lừa đảo nên yêu cầu trả lại tiền. Thái không trả nên các bị hại cùng làm đơn tố cáo đến cơ quan công an. Nhận thức được trách nhiệm của mình nên tháng 10/2020, Dung đã trả cho ông T. 21 triệu đồng để phần nào khắc phục hậu quả. Ngày 28/12, Dung đến cơ quan công an trình diện. Cùng ngày, Công an quận 1 bắt giữ Thái.
Tại trụ sở, Thái khai nhận hành vi phạm tội và cho biết không bàn bạc, thống nhất thực hiện hành vi lừa đảo cũng như phân chia tài sản với Dung.
Theo Minh Hoa (Nguoiduatin.vn)








- Nhiều cảnh sát xuất hiện tại nhà "bầu" Đoan (28/08/25 23:57)
- Bốc thăm Champions League: Real đụng độ Man City, Liverpool (28/08/25 23:53)
- Cách nhận tiền ăn "Tết Độc lập" 2/9 do Nhà nước tặng, làm ngay các bước sau (28/08/25 22:59)
- Khoa Pug không nói suông: Đi kéo chân lần 2 vì gặp Hoa hậu Lương Thuỳ Linh? (28/08/25 22:30)
- 50 triệu đồng và màn gây sốc về báo hiếu của con rể với bố mẹ vợ (28/08/25 21:49)
- Robot hình người "Made in Vietnam" của tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm 1 việc bất ngờ tại công trình top 10 TG (28/08/25 21:21)
- Nóng: Chính phủ tặng quà bằng tiền mặt cho toàn dân ăn Tết Độc lập (28/08/25 20:55)
- Triển lãm HOT nhất dịp 2/9 đã mở cửa: Quy mô khủng chưa từng có, choáng ngợp với các màn biểu diễn và hoàn toàn MIỄN PHÍ (28/08/25 20:51)
- "Mưa đỏ" mang về 200 tỷ đồng (28/08/25 20:33)
- Giám đốc BV Đại học Y Hà Nội lên tiếng về sức khỏe của GS Ngô Bảo Châu (28/08/25 20:30)




