Hành vi bịa đặt, cố tình xuyên tạc chủ trương nhằm mục đích "câu view" trên không gian mạng đã nhanh chóng bị lực lượng chức năng phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ngày 22/8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP.HCM thông báo đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, đồng thời thi hành quyết định tạm giữ đối với Lê Thị Hiểu (sinh năm 1983, quê quán Ninh Bình) để điều tra làm rõ về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự.

22-1787405901-bat-khan-cap-chu-tai-khoan-tiktok-quyhoi-ve-hanh-vi-dang-video-xuyen-tac-xuc-pham-lanh-dao-tphcm
Lê Thị Hiểu tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Lực lượng công an xác định Lê Thị Hiểu chính là chủ nhân, người trực tiếp khởi tạo, quản lý và vận hành toàn bộ hoạt động của kênh TikTok có tên “QuyHoi”.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và rà soát trên không gian mạng, Công an TP.HCM đã phát hiện kênh TikTok “QuyHoi” liên tục xuất hiện hàng loạt video clip có nội dung sai lệch, cố tình xuyên tạc các chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như hoạt động tố tụng. Đáng chú ý, các clip này còn sử dụng ngôn từ mang tính chất công kích, quy chụp và xúc phạm trực tiếp đến uy tín của các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo TP.HCM.

Ngay sau khi phát hiện các dấu hiệu vi phạm, Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra để khẩn trương truy xét, xác minh đối tượng đứng sau tài khoản. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã nhanh chóng khoanh vùng và làm rõ Lê Thị Hiểu chính là đối tượng tạo lập và điều hành kênh mạng xã hội này.

Làm việc với cơ quan điều tra, Lê Thị Hiểu thừa nhận bản thân đã tự thực hiện toàn bộ các khâu từ quay phim, biên tập cho đến đăng tải các video lên TikTok. Trong các sản phẩm này chứa đựng nhiều nội dung thiếu căn cứ, mang tính chất bịa đặt về hoạt động điều tra, truy tố, xét xử cũng như các chủ trương phát triển của Nhà nước. Nữ đối tượng khai nhận việc sử dụng các ngôn từ có tính chất xúc phạm đến các cá nhân, tổ chức xuất phát từ động cơ muốn "câu view, câu like" nhằm tăng lượt tương tác cho kênh.

Tại trụ sở công an, sau khi được giải thích pháp luật, Hiểu đã nhận thức rõ hành vi vi phạm của mình, tỏ ra hối lỗi và tự nguyện gỡ bỏ toàn bộ các video có nội dung vi phạm khỏi nền tảng TikTok. Đánh giá từ cơ quan chức năng cho thấy, những nội dung do Hiểu phát tán đã gây hoang mang trong dư luận xã hội, làm tác động tiêu cực đến các hoạt động kinh tế - xã hội cũng như ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động bình thường của các cơ quan Nhà nước.

Hiện vụ án đang được Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

PV (SHTT)