Pháp luật

Bắt khẩn cấp đối tượng đánh chết mẹ ruột đem xác ra vườn giấu ở Đồng Nai

Bực tức vì mỗi lần nhậu say về, bà Liên thường chửi bởi, Tùng đã lấy cây gậy đánh liên tiếp vào đầu bà Liên, làm bà gục xuống nền nhà nằm bất động.

Thông tin từ Công an Đồng Nai hôm nay (19/11) cho biết, đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thanh Tùng (SN 1973, ngụ tại phường An Hòa, TP Biên Hòa) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Liên (SN 1953, mẹ ruột của Tùng).

Khuya ngày 18/11, đối tượng Nguyễn Thanh Tùng đi nhậu say và về nhà muộn nên bị bà Liên la mắng. Bực tức vì mỗi lần nhậu say về, bà Liên thường chửi bởi, Tùng đã lấy cây gậy đánh liên tiếp vào đầu bà Liên, làm bà gục xuống nền nhà nằm bất động.

Sau đó, Tùng bỏ đi vào phòng ngủ. 

Bắt khẩn cấp đối tượng đánh chết mẹ ruột  đem xác ra vườn giấu ở Đồng Nai
Đối tượng Tùng đã đánh chết mẹ ruột mình. Ảnh: CACC

Đến khoảng 5h cùng ngày, Tùng ngủ dậy thì phát hiện mẹ mình đã chết, nên đã kéo thi thể bà ra sau vườn cất giấu. 

Thấy sự việc không thể giấu, đến 8h Tùng báo cho gia đình biết việc sự việc trên.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng tiến hành điều tra vụ án. Đồng thời, bắt giữ Tùng để tiếp tục điều tra về hành vi giết người. 

Theo Huy Hoàng (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/bat-khan-cap-doi-tuong-danh-chet-me-ruot-dem-xac-ra-vuon-giau-o-dong-nai-2082529.html