Pháp luật

Bắt nhóm đối tượng mua bán trẻ sơ sinh, tàng trữ ma túy

Lực lượng liên ngành tỉnh Quảng Ninh vừa bắt giữ 3 đối tượng, giải cứu một cháu bé chưa đầy tháng, đồng thời thu giữ các mẫu vật dạng bột nghi là ma tuý trong hành lý của một đối tượng.

Ngày 19/3, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp Bộ đội Biên phòng tỉnh, vừa bắt giữ 3 đối tượng có hành vi mua bán người dưới 16 tuổi và thu giữ các mẫu vật dạng bột nghi là ma tuý trong hành lý của một đối tượng.

Các đối tượng có hành vi mua bán người dưới 16 tuổi và tàng trữ trái phép chất ma túy bị bắt giữ gồm Vũ Ngọc Anh (SN 1963, trú tại số 88 Yên Phụ, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, TP Hà Nội), Hoàng Văn Thành (SN 1992, trú tại Quan Sơn, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) và Nguyễn Thị Thương (SN 2002, trú tại số 88 Yên Phụ, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội).

Bắt nhóm đối tượng mua bán trẻ sơ sinh, tàng trữ ma túy
Nhóm đối tượng có hành vi mua bán trẻ em

Theo đó, ban chuyên án đã giải cứu thành công cháu bé Trần Bảo Nam (Sinh ngày 8/3/2021), con của Trần Thị Tươi (SN 1992, trú tại xã Đông Minh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình), đồng thời thu giữ khoảng 50gr bột màu trắng (nghi heroin) và 70 viên nén màu hồng (nghi hồng phiến) trong hành lý của đối tượng Thành.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận mua cháu bé với giá 15 triệu đồng từ chính mẹ đẻ. Khi các đối tượng đang đưa cháu bé sang Trung Quốc thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Hiện, Công an tỉnh Quảng Ninh củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

PTH (Nguoiduatin.vn)