Pháp luật

Bắt nóng nghi phạm dùng súng AK cướp tiệm vàng tại chợ Đông Ba

Tên cướp dùng súng AK cướp tiệm vàng ở Huế rất mạnh động, dùng súng chống trả lực lượng vây bắt, còn đòi gặp phó giám đốc công an tỉnh.

Ngày 31/7, Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) xác nhận đã bắt được nghi phạm cướp tiệm vàng tại chợ Đông Ba vào trưa cùng ngày sau nhiều giờ truy bắt.

Danh tính nghi phạm chưa được cơ quan chức năng công bố. Thời điểm gây án, ngoài mang súng AK, đối tượng còn khoác trên người bộ đồng phục giống công an.

Dẫn giải nghi phạm về trụ sở công an. Ảnh: VTC news

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12h30 cùng ngày, nhiều người dân ở khu vực chợ Đông Ba, TP Huế bất giờ nghe tiếng súng nổ và tiếng tri hô cướp từ chủ một tiệm vàng gần đó. Khi họ chạy ra xem thì phát hiện một đối tượng đang cầm theo các túi nghi chứa vàng bên trong đang bỏ chạy.

Ngay sau đó, đối tượng đã chạy vào khu vực gần chợ Đông Ba để bỏ trốn. Thanh niên này sau đó vứt các túi nghi đựng vàng giữa đường rồi chạy trốn.

Nghi phạm nổ súng vào kính tủ vàng.

Tại hiện trường vụ cướp, tiệm vàng H.Đ. bị vỡ các mặt kính tủ vàng, toàn bộ số vàng tại tiệm đã bị lấy đi.

Nghi phạm bị bắt giữ khi đang cố thủ tại khu vực công viên dưới chân cầu Gia Hội. Thời điểm bị bắt giữ, nghi phạm cởi trần, có dấu hiệu bị ngáo đá.

Trao đổi với Zing, đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết sau khi thực hiện vụ cướp tiệm vàng, nghi phạm cầm súng và tài sản chạy về phía nhà lục giác gần cầu Gia Hội.

"Nghi phạm đòi tự sát nhưng sau đó muốn gặp đích thân tôi. Một lúc sau, tôi đã gặp nghi phạm, giải thích sự việc và nghi phạm đã hạ vũ khí, được công an dẫn giải về trụ sở làm việc", ông Sơn cho hay.

Hiện, lực lượng công an đã đưa nghi phạm về trụ sở để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/bat-nong-nghi-pham-dung-sung-ak-cuop-tiem-vang-tai-cho-dong-ba-tintuc834591