-
Báo Thái Lan lý giải khác biệt giúp tuyển Việt Nam thắng Malaysia -
Từ đêm nay, miền Bắc hứng đợt mưa lớn kéo dài, nguy cơ lũ quét và sạt lở -
Cảnh sát biển giữ tàu cá chở 130.000 lít dầu trái phép -
Máy bay Vietnam Airlines gặp sự cố phải hạ cánh khẩn ở Đức, toàn bộ hành khách an toàn -
Tử vi 12 con giáp - chủ nhật ngày 16/8/2026: Mão tự tin, Tuất giữ lập trường -
Khởi tố Bùi Xuân Huấn và vợ cùng các đồng phạm trong vụ án lừa đảo, vi phạm kế toán -
Khách Việt được miễn vé tham quan di tích Huế trong 2 ngày đặc biệt -
Clip: Khởi tố, bắt tạm giam Huấn "Hoa Hồng" cùng vợ và 3 đồng phạm -
Xót xa bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa ở Huế kèm bức thư tay gửi gắm -
Thủy Tiên hiếm hoi tái xuất, tiết lộ lý do diện mạo thay đổi gây chú ý
Pháp luật
29/01/2024 17:35Bắt nữ Việt kiều lừa đảo hơn 100 người có nhu cầu sang Hàn Quốc làm việc
Le Thi Chuc Phuong trước đây là người Việt Nam, tên là Lê Thị Chúc Phương, sinh ra và lớn lên tại huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, sau đó theo chồng về Hàn Quốc sinh sống bằng nghề nông và môi giới việc làm (hiện nay đã thôi quốc tịch Việt Nam, nhập quốc tịch Hàn Quốc).
Thời gian gần đây, Phương thường về Việt Nam và hay lui tới địa bàn tỉnh Hậu Giang. Qua các mối quan hệ, Phương hướng dẫn một số người địa phương tư vấn, nhận hồ sơ và nhận tiền của những người dân có nhu cầu đi lao động thời vụ tại Hàn Quốc với mức lương hấp dẫn từ 40-50 triệu đồng/tháng. Mỗi hồ sơ thu nhận được, Phương thu chi phí trọn gói từ 35-70 triệu đồng/người.
Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền và hồ sơ của người dân thì Phương không thực hiện đúng lời hứa, còn yêu cầu người dân muốn đi Hàn Quốc đóng thêm nhiều khoản chi phí phát sinh lên đến vài chục triệu đồng. Qua đó, Phương đã chiếm đoạt của hơn 100 người với tổng số tiền hơn 10,5 tỷ đồng, trong đó có trường hợp đã chuyển cho Phương hơn 1,4 tỷ đồng.
Theo cơ quan công an, thủ đoạn chủ yếu của các đối tượng lừa đảo là lợi dụng sự thiếu hiểu biết về chính sách, pháp luật, sự nhẹ dạ, cả tin và nhu cầu sang Hàn Quốc lao động của người dân, đưa ra mời chào hấp dẫn như mức thu nhập cao; điều kiện ăn ở, làm việc thuận lợi, cam kết hoàn thành thủ tục đưa đi xuất khẩu lao động... Tuy nhiên, khi người dân đã “dính bẫy”, nộp tiền, đối tượng sẽ không thực hiện các nội dung như đã cam kết và hứa hẹn thời gian xuất cảnh, chiếm đoạt tiền của người lao động đã đăng ký sau đó cắt mọi liên lạc.
Tại Hậu Giang, hiện tỉnh đang triển khai thực hiện chương trình đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc với hình thức visa E8-1 và được giao cho Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh là đơn vị chịu trách nhiệm triển khai. Chương trình này được triển khai về phòng LĐ-TB&XH các huyện, thị xã, thành phố phối hợp giới thiệu, tuyển chọn lao động địa phương tham gia. Ngoài ra, Hậu Giang không có bất cứ doanh nghiệp tư nhân hoặc tổ chức, cá nhân nào khác được giao thực hiện tuyển chọn, đưa người đi làm thời vụ tại Hàn Quốc.
Cơ quan chức năng khuyến cáo, để tránh bị lừa đảo,người dân nếu có nhu cầu xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc làm việc thời vụ cần trực tiếp liên hệ UBND xã, phường, thị trấn tại nơi cư trú, hoặc phòng LĐ-TB&XH các huyện, thị xã, thành phố để đăng ký và được hướng dẫn thủ tục chi tiết.
Theo Cảnh Kỳ (Tiền Phong)
- Cựu Thứ trưởng hầu tòa vì nhận hối lộ hơn 16 tỷ đồng, phơi bày đường dây "nhấn chìm" doanh nghiệp xuất khẩu lao động (08:14)
- Báo Thái Lan lý giải khác biệt giúp tuyển Việt Nam thắng Malaysia (29 phút trước)
- Ông Trump yêu cầu giảm mạnh tập trận Mỹ - Hàn, nêu lý do liên quan Triều Tiên (37 phút trước)
- Xe khách tông liên tiếp 2 ô tô trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai (47 phút trước)
- Từ đêm nay, miền Bắc hứng đợt mưa lớn kéo dài, nguy cơ lũ quét và sạt lở (1 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 17/8/2026: Vàng có thể tiếp tục đi lên, SJC chờ cú bứt phá? (1 giờ trước)
- Vụ UAV xâm nhập vùng cấm bay Tân Sơn Nhất: Thiệt hại 38-55 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Đội tuyển Việt Nam nhận thưởng lớn sau trận thắng Malaysia (1 giờ trước)
- PSG thất bại khó tin trước Lens dù chơi hơn người (1 giờ trước)
- Dự báo thời tiết 17/8: Miền Bắc nóng oi trước khi mưa lớn kéo dài (1 giờ trước)