Pháp luật

Bắt quả tang cặp vợ chồng dùng mạng xã hội để môi giới mại dâm

Công an bắt quả tang "tú bà" khi đối tượng đang chờ gái bán dâm "hành sự" xong để thu phí môi giới.

Ngày 17/12, thông tin từ Công an TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Hoàng Thị Hương, SN 1990 và chồng là Nguyễn Văn Thỏa, SN 1987, đều đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Đà Thôn, xã Quỳnh Khê, Quỳnh Phụ, Thái Bình để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Bắt quả tang cặp vợ chồng dùng mạng xã hội để môi giới mại dâm
Vợ chồng Thỏa, Hương tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 21h ngày 10/12, Công an TP Móng Cái tiến hành kiểm tra hành chính một khách sạn trên phố Thương Mại thuộc khu 1, phường Trần Phú, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, phát hiện tại phòng 305 có một đôi nam nữ đang quan hệ tình dục.

Qua xác minh danh tính, 2 người này là anh Nguyễn Văn T. (SN 1990, hộ khẩu thường trú tại khu 2, Ka Long, TP Móng Cái) và chị Lò Thị L. (SN 1994, trú tại huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên). Theo đó, T. và L. đều thừa nhận hành vi mua, bán dâm của bản thân thông qua sự sắp xếp, môi giới của người phụ nữ tên Hương.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra, phát hiện 1 người phụ nữ đang ngồi trên chiếc xe mô tô, nhãn hiệu Honda Wave RSX, BKS 14Z1 - 071.69, đỗ ở lề đường trước cửa khách sạn có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Xác minh nhanh, người này là "tú bà" Hoàng Thị Hương (SN 1990, trú thôn Đà Thôn, xã Quỳnh Khê, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình). Bước đầu, Hương khai nhận sử dụng mạng xã hội để trao đổi, môi giới mua bán dâm.

Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Móng Cái đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Hương, đồng thời bắt Nguyễn Văn Thỏa (SN 1987, chồng Hương), cũng về hành vi môi giới mại dâm.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra thêm để củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc.

HL (Nguoiduatin.vn)