Pháp luật

Bắt thêm nghi phạm vụ bắt cóc, tống tiền giám đốc người nước ngoài ở Bình Dương

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã bắt được nghi phạm cuối trong nhóm bắt giữ, tống tiền giám đốc người nước ngoài sau một thời gian lẩn trốn.

Bắt thêm nghi phạm vụ bắt cóc, tống tiền giám đốc người nước ngoài ở Bình Dương
Trần Pha Vũ Thanh bị bắt khi đang lẩn trốn tại Kiên Giang (ảnh: CA)

Nghi phạm cuối trong vụ bắt cóc, tống tiền giám đốc người nước ngoài là Trần Phan Vũ Thanh (35 tuổi, quê Kiên Giang). 

Sau khi gây án, Thanh đã bỏ trốn và bị lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương phát hiện, bắt giữ khi đang lẩn trốn tại huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.

Công an đã di lý Thanh về Bình Dương để điều tra là rõ hành vi bắt cóc, tống tiền.

Bắt thêm nghi phạm vụ bắt cóc, tống tiền giám đốc người nước ngoài ở Bình Dương - 1
 Zhao Xin, Vĩ, Ái bị công an bắt giữ (ảnh: CA)

Trước đó, ba nghi phạm khác là Zhao Xin (39 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), Dương Thúy Ái (29 tuổi, quê tỉnh An Giang), Nguyễn Khánh Vĩ (19 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang) đã bị công an bắt quả tang khi đang thực hiện hành vi bắt cóc, đòi tiền chuộc.

Do không có tiền tiêu xài, Zhao Xin cùng Dương Thúy Ái, Nguyễn Khánh Vĩ và Trần Phan Vũ Thanh bàn với nhau tìm kiếm người nước ngoài đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương để bắt cóc, đòi tiền chuộc.

Sau một thời gian theo dõi, nhóm này xác định ông M. (quốc tịch Trung Quốc, Giám đốc một công ty sản xuất đồ gỗ nội thất ở huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) là người có tiền nên lên kế hoạch bắt cóc.

Khoảng 0h ngày 21/12, phát hiện thấy ông M. điều khiển xe ô tô đi một mình, Zhao Xin và Trần Phan Vũ Thanh đi xe gắn máy bám theo và chặn xe, rồi dùng roi điện khống chế bắt cóc đưa về nhà xưởng ở khu phố 5, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, giao cho Vĩ canh giữ. Tiếp đến, các đối tượng gọi điện thoại cho người nhà bị hại yêu cầu đưa tiền chuộc 4,5 tỷ đồng.

Bắt thêm nghi phạm vụ bắt cóc, tống tiền giám đốc người nước ngoài ở Bình Dương - 2
Số tiền các đối tượng yêu cầu gia đình nạn nhân mang đến chuộc bị hại (ảnh: CA).

Với tinh thần quyết tâm cao, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhanh chóng xác định vị trí, bắt giữ được các đối tượng và giải cứu thành công bị hại. Đồng thời, thu giữ số tiền 4,5 tỷ đồng, 3 xe ô tô và một số tang vật khác.

Riêng Trần Pha Vũ Thanh khi phát hiện bị lộ đã bỏ trốn. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đang tổ chức lực lượng truy bắt.

Bắt thêm nghi phạm vụ bắt cóc, tống tiền giám đốc người nước ngoài ở Bình Dương - 3
Ban giám đốc Công an tỉnh Bình Dương thưởng nóng cho các lực lượng giải cứu thành công Giám đốc người nước ngoài bị bắt cóc, tống tiền (ảnh: CA).

Ghi nhận thành tích xuất sắc của các đơn vị, Ban giám đốc Công an tỉnh Bình Dương thưởng nóng 20 triệu đồng cho các lực lượng Cảnh sát hình sự, Kỹ thuật nghiệp vụ, Kỹ thuật hình sự và Công an TP.Thủ Dầu Một.

Theo Thiên Lý (Vov.vn)




https://vov.vn/phap-luat/tin-nong/bat-them-nghi-pham-vu-bat-coc-tong-tien-giam-doc-nguoi-nuoc-ngoai-o-binh-duong-post1068928.vov