Pháp luật

Bé gái bị anh họ xâm hại lúc ngủ chung

Cha mẹ bé N (SN 2012) đi làm ăn xa gửi con cho bà nội chăm sóc. Bà nội bé N cũng đi làm thuê suốt nên gửi cháu cho gia đình con trai chăm sóc. Một ngày cậu mợ của N đi vắng, chính anh họ lại nảy sinh tà ý với em gái nhỏ...

Cha mẹ bé N (SN 2012) đi làm ăn xa gửi con cho bà nội chăm sóc. Bà nội bé N cũng đi làm thuê suốt nên gửi cháu cho gia đình con trai chăm sóc. Một ngày cậu mợ của N đi vắng, chính anh họ lại nảy sinh tà ý với em gái nhỏ...
 
be gai bi anh ho xam hai luc ngu chung hinh anh 1

Ngày 28.2, TAND TP.Cần Thơ đã tuyên phạt T.V.C.E (17 tuổi, ngụ huyện Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ) 7 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em.

Theo cáo trạng, E có mối quan hệ gia đình con cô con cậu ruột với bé M.T.T.N (SN 2012). Năm 2015, cha mẹ ruột của bé N đi Bình Dương làm thuê nên gửi anh em N cho bà nội chăm sóc. Do bà nội thường đi làm vắng nhà, không có người đưa đón anh em N đi học nên bà nội đưa anh em N sang nhờ cha của E chăm sóc giùm.

Khoảng 19h ngày 22.9.2016, cha mẹ của E không có nhà. Chị của E kêu E vào ngủ chung với bé N. Lúc E vào nằm cạnh ôm bé N thì nảy sinh ý định xấu. Bé N bị đau la lên thì E bỏ lên gác ngủ.

Hai ngày sau, bà nội đến thăm, bé N kể toàn bộ sự việc cho bà nội nghe. Sau đó bà nội bé N đi trình báo công an.

Theo giám định pháp y về độ tuổi, vào tháng 11.2016, E có độ tuổi từ 16 năm 6 tháng đến 17 năm.

Gia đình bị hại không yêu cầu bồi thường về mặt dân sự.

Theo Nhẫn Nam (Pháp Luật TPHCM)