Pháp luật

Bênh bạn gái, thanh niên bị thiếu nữ 17 tuổi đâm chết

Sau hồi tranh cãi, cô gái trẻ bất chấp can ngăn, rút dao đâm chết nam thanh niên 20 tuổi rồi chạy vào khu vực Ban điều hành trạm thu phí lẩn trốn.

Ngày 14/12, Công an tỉnh Long An cho biết, đang điều tra vụ việc thiếu nữ 17 tuổi đâm tử vong một thanh niên 20 tuổi xảy ra tại xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa.

Nạn nhân là anh Phạm Hùng Minh (20 tuổi, ngụ huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang).

Bênh bạn gái, thanh niên bị thiếu nữ 17 tuổi đâm chết
Người dân tập trung theo dõi gần hiện trường.

Trước đó, khoảng 19h ngày 13/12, Minh chạy xe gắn máy đến khu vực trạm thu phí BOT đường tỉnh 830 thuộc địa bàn ấp 4, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa (Long An) để giải quyết mâu thuẫn giữa bạn gái với một thiếu niên khác.

Trong lúc nói chuyện, đối tượng Tuyền (17 tuổi, quê Cà Mau, tạm trú huyện Bến Lức) trong nhóm thiếu niên mâu thuẫn với bạn gái của anh Minh lớn tiếng gây gổ và được mọi người can ngăn.

Tuy nhiên, bất chấp sự khuyên can, Tuyền rút con dao giấu sẵn trong người nhào tới đâm trúng vùng ngực và bụng Minh khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Gây án xong, nghi phạm bỏ chạy vào khu vực Ban điều hành trạm thu phí nhưng đã bị người dân bắt giữ, giao công an xử lý.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an điều, xử lý theo quy định pháp luật.

PTH (Nguoiduatin.vn)