-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Pháp luật
02/01/2018 21:54Bị bắt quả tang khi đang ôm cả ba lô ngoại tệ giả, chờ giao dịch
Theo cáo trạng truy tố, ngày 6-3-2017, lực lượng CAQ Nam Từ Liêm phối hợp với CAP Mỹ Đình I kiểm tra hành chính và bắt quả tang Dương Công Hải (SN 1967, trú ở xã Nam Sơn, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh) ôm chiếc ba lô, bên trong chứa 3 tập (298 tờ) Euro giả, loại mệnh giá 500 Euro/tờ.
Bị điều tra, Hải khai nhận do làm ăn thua lỗ không có tiền trả nợ nên đối tượng tâm sự với Nguyễn Xuân Tuyền, chú họ Hải và hiện bỏ trốn. Biết cháu họ khó khăn, Tuyền liền bảo Hải đi tiêu thụ ngoại tệ giả để lấy tiền thật.
Thực hiện tội phạm, tối 4-3-2017, Tuyền thông báo cho Hải đến nhà và giao cho chiếc ba lô đựng số ngoại tệ giả nêu trên. Mang Euro giả về nhà cất giấu, hôm sau, Hải rút ra 2 tờ tiền trong số đó làm mẫu và mang xuống một cửa hàng vàng ở Hà Nội đặt vấn đề mua bán.
Tại cửa hàng vàng, thông tin Hải nhận được là do ngoại tệ có mệnh giá cùng số lượng rất lớn nên chủ cửa hàng cần kiểm tra kỹ lưỡng và kêu gọi thêm đối tác. Sau đó, hai bên thống nhất giá cả mua bán ngoại tệ giả là 23.000 đồng/1 Euro.
Sáng 6-3-2017, Hải rủ một người bạn và điều khiển ô tô chở ba lô ngoại tệ giả sang Hà Nội giao dịch. Vậy nhưng do đối tác của cửa hàng vàng bận nên cuộc giao dịch được rời đến chiều cùng ngày. Kế đến, khi Hải và người bạn ghé vào một quán cà phê để chờ thời điểm giao dịch thì bị bắt giữ quả tang.
Theo kết luận giám định, toàn bộ số tiền Euro thu giữ của Hải đều là ngoại tệ giả. Số ngoại tệ giả này tương đương với giá trị tiền Việt Nam là 3,4 tỉ đồng. Và nếu vụ tiêu thụ tiền giả thành công thì Hải sẽ được chú họ chia cho một phần hậu hĩnh.
Với hành vi nêu trên, tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào một ngày cuối năm 2017, Dương Công Hải bị truy tố và xét xử về tội “Lưu hành tiền giả”, theo khoản 3, Điều 180-BLHS. Tại tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội đúng như nội dung cáo trạng truy tố.
Xác định hành vi của bị cáo là rất nguy hiểm đối với xã hội nên khép lại vụ án ở giai đoạn sơ thẩm, TAND TP Hà Nội đi đến quyết định tuyên phạt Dương Công Hải 12 năm tù. Về 300 tờ tiền Euro giả thu giữ, cơ quan tố tụng cũng quyết định tịch thu và tiêu hủy.
Theo Lâm Vinh (An Ninh Thủ Đô)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)