Pháp luật

Bị cáo Tất Thành Cang nhận trách nhiệm

Ngày 12-10, TAND TP HCM tiếp tục phiên xét xử vụ bán rẻ 2 dự án khu dân cư (KDC) Phước Kiển ở xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè và KDC Ven Sông tại phường Tân Phong, quận 7 gây thiệt hại cho nhà nước hơn 735 tỉ đồng đối với 10 bị cáo là các cá nhân thuộc Thành ủy TP HCM, Văn phòng Thành ủy TP HCM, Công ty Tân Thuận.

VKSND TP HCM cáo buộc bị cáo Tất Thành Cang tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Theo đó, thời điểm vụ án xảy ra, với vai trò là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM (phụ trách trực tiếp Văn phòng Thành ủy TP HCM - chủ sở hữu vốn của Thành ủy tại Công ty Tân Thuận), bị cáo đã không báo cáo để xin ý kiến của Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM. Thay vào đó, bị cáo tự ý bút phê đồng ý cho Công ty Tân Thuận bán phần đất đã đền bù tại dự án KDC Phước Kiển cho Công ty Quốc Cường Gia Lai với giá 1,29 triệu đồng/m2, rẻ hơn giá thị trường. Hậu quả, gây thất thoát cho nhà nước 202,6 tỉ đồng.

Bị cáo Tất Thành Cang nhận trách nhiệm
Bị cáo Tất Thành Cang

Trước tòa, bị cáo Tất Thành Cang thừa nhận trách nhiệm không báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM khi bút phê. Tuy nhiên, bị cáo đề nghị HĐXX xem xét lại thẩm quyền người chịu trách nhiệm cao nhất đối với việc quản lý tài sản Đảng bộ thành phố và xem xét ý chí của mình sau khi "bút phê".

Bị cáo Tất Thành Cang cho rằng Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM ủy quyền cho chánh Văn phòng Thành ủy TP HCM làm đại diện chủ sở hữu tài sản Đảng bộ thành phố và thực hiện quyền chủ sở hữu phê duyệt điều lệ của doanh nghiệp thuộc Đảng bộ thành phố. Như vậy, chánh Văn phòng Thành ủy thành phố mới là người có quyền cao nhất. Mặt khác, bị cáo còn đề nghị HĐXX xem xét bối cảnh tại thời điểm xảy ra sai phạm, ý chí của bị cáo về phần giá chuyển nhượng dự án và tổng mức thiệt hại mà bị cáo phải chịu.

Theo Trần Thái (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/phap-luat/bi-cao-tat-thanh-cang-nhan-trach-nhiem-20221012220254733.htm