-
Nữ sinh lớp 11 mất tích sau khi đi học, gia đình tìm thấy xe máy và cặp sách ở nơi không nghĩ đến -
Chung cư đông dân nhất Hà Nội sắp cấm gửi xe điện khiến cư dân tranh cãi dữ dội: Hé lộ lý do đáng lo ngại! -
Vĩnh Long: Tạm đình chỉ điều tra tài xế gây tai nạn khiến nữ sinh 14 tuổi tử vong -
WMO: Đợt mưa lũ tại Việt Nam vừa qua "thực sự khủng khiếp", còn nhiều đợt mưa nữa -
Hàng tấn thép bất ngờ rơi khỏi container, đè trúng đôi nam nữ đi xe máy -
Tin vui của 2 cháu bé bị bố xích chân, nhốt trong phòng bẩn thỉu ở Đăk Lăk -
Đội hình "đi ăn cưới" gây sốt của con tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn: Sang trọng chuẩn giới thượng lưu! -
Bức xúc clip phụ xe khách cầm gậy dọa đánh người đi đường tại TPHCM, nhân chứng kể lại hiện trường hỗn loạn -
Sự thật bất ngờ clip "thanh niên bị chở lên phường, ngồi sau chọc lét khiến CSGT ngã ra đường" -
Con trai 14 tuổi mất tích sau buổi đi bơi: Người cha 6 tháng ròng tìm con trong vô vọng nhưng vẫn tin con còn sống
Pháp luật
26/03/2025 16:40Bị cáo Trương Mỹ Lan được gặp luật sư giờ tòa giải lao
Phiên tòa được mở do bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch HĐQT tập đoàn này và một số bị cáo có đơn kháng cáo.
Nếu tính cả 2 giai đoạn của vụ án, đây là lần thứ tư bà Lan hầu tòa. Lần này, chồng bà Lan là Chu Lập Cơ, bị cấp sơ thẩm tuyên phạt 9 năm tù, không có mặt do không kháng cáo.
Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Trương Mỹ Lan đã chi phối hoạt động của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và chỉ đạo phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ để huy động vốn khi ngân hàng gặp khó khăn.
Bà Lan cùng nhiều lãnh đạo SCB, Công ty Chứng khoán Tân Việt sử dụng 4 công ty con để phát hành trái phiếu, dùng thủ đoạn gian dối nhằm mở rộng số nhà đầu tư. SCB và Công ty Chứng khoán Tân Việt hỗ trợ chạy dòng tiền khống, ký hợp đồng môi giới, huy động vốn từ hàng nghìn người thông qua 239 điểm giao dịch.
Bà Lan tham gia phiên tòa phúc thẩm cùng 8 luật sư bào chữa. Trong phần thủ tục, các luật sư của bà Lan đề nghị HĐXX cung cấp giấy trắng, bút cho thân chủ, đồng thời cho phép họ gặp bị cáo trong thời gian giải lao để chuẩn bị câu trả lời đầy đủ, rõ ràng.
Ngoài ra, luật sư còn đề nghị được làm việc với bà Lan vào cuối tuần tại trại tạm giam.
Sau khi hội ý, HĐXX chấp nhận đề nghị cho luật sư trao đổi với thân chủ trong giờ giải lao tại tòa, dưới sự giám sát của cảnh sát tư pháp. Các yêu cầu khác không được chấp nhận hoặc bị cho là nằm ngoài thẩm quyền của HĐXX.
Tiếp đó, HĐXX xét hỏi nhằm làm rõ các nội dung kháng cáo. Bị cáo Trương Huệ Vân (cháu bà Lan) ngoài việc xin giảm nhẹ hình phạt còn đề nghị HĐXX xem xét trả lại một số tài sản cá nhân bị thu giữ, gồm một đồng hồ và một điện thoại di động, với lý do không liên quan đến vụ án.
Trong khi đó, bị cáo Bùi Văn Dũng (tài xế riêng của bà Trương Mỹ Lan) rút kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng đề nghị HĐXX hủy phong tỏa tài khoản của mình.
Ngoài các bị cáo, một số bị hại và 33 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cũng kháng cáo bản án sơ thẩm, trong đó có SCB.
Phiên tòa dự kiến kéo dài tới ngày 21-4.
Theo Trần Thái (Nld.com.vn)
- Cô dâu Đồng Tháp và câu chuyện xúc động phía sau hai chiếc ghế trống trong lễ đính hôn (16:03)
- Khởi tố Đoàn Văn Sáng trong vụ án giết người ở Lạng Sơn (11 phút trước)
- Người thân công bố sự thật gây sốc vụ anh trai tông chết em gái, nghi phạm khai gian dối vu oan cho gia đình? (25 phút trước)
- Nữ sinh lớp 11 mất tích sau khi đi học, gia đình tìm thấy xe máy và cặp sách ở nơi không nghĩ đến (30 phút trước)
- "Hoàng Tử Quỷ": Khi thế giới linh dị cổ trang Việt Nam được tái hiện trọn vẹn trên màn ảnh rộng (30 phút trước)
- Chung cư đông dân nhất Hà Nội sắp cấm gửi xe điện khiến cư dân tranh cãi dữ dội: Hé lộ lý do đáng lo ngại! (39 phút trước)
- Danh tính 2 cô gái Việt Nam vận chuyển 31kg cần sa trị giá 25 tỷ ở sân bay Nhật Bản (40 phút trước)
- Bóng đá Lào và hành trình mơ chung kết SEA Games 33: Những câu chuyện phía sau điều tưởng chừng không thể (41 phút trước)
- Vĩnh Long: Tạm đình chỉ điều tra tài xế gây tai nạn khiến nữ sinh 14 tuổi tử vong (48 phút trước)
- Bị netizen chê làm lố khi hôn vợ trong bệnh viện, Quách Ngọc Tuyên đáp trả tinh tế (56 phút trước)