Pháp luật

Bị chém tử vong do mâu thuẫn đất đai

Trong lúc lời qua tiếng lại về chuyện đất đai, ông H. bị con trai ông Đ. chém tử vong. Công an xã Nghị Đức, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận đã đưa nghi phạm về cơ quan làm việc, tịch thu tang vật và bảo vệ hiện trường.

Chiều 9/3, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án mạng xảy ra tại xã Nghị Đức, huyện Tánh Linh. 

Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 8/3, ông N.V.H (SN 1975 trú xã Nghị Đức) cùng với 2 người con sang nhà ông N.Đ.Đ là hàng xóm kế bên để gây gỗ liên quan tới đất đai. Trong lúc cãi nhau, ông H dùng tay đấm vào mặt ông Đ. Thấy vậy, Nguyễn Đình Trí (SN 1992, là con trai ông Đ) chạy vào nhà của mình lấy 1 con dao rồi chém vào người của ông H gây thương tích.

Bị chém tử vong do mâu thuẫn đất đai
Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường

Sau đó, ông H được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Nam Bình Thuận, nhưng đến 18 giờ 40 phút cùng ngày, do vết thương quá nặng ông H đã tử vong.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Nghị Đức, huyện Tánh Linh đã đưa Nguyễn Đình Trí về làm việc, tịch thu con dao tang vật và bảo vệ hiện trường.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Đình Trí đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra và xử lý theo luật định.

HV (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/bi-chem-tu-vong-do-mau-thuan-dat-dai-d210803.html