Pháp luật

Bị điều tra tội trộm cắp, nam thanh niên khai giết cha ruột, chôn xác

Bị công an xã gửi giấy triệu tập lên làm việc vì tình nghi liên quan đến vụ trộm tài sản, Sang bất ngờ khai nhận đã giết cha ruột trong cơn "ngáo đá", phi tang xác phía sau nhà.

Sáng ngày 25/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Thanh Sang (SN 1993, ngụ ấp Long Hải, xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành, Tây Ninh) về hành vi giết người.

Bị điều tra tội trộm cắp, nam thanh niên khai giết cha ruột, chôn xác
Bị can Phạm Thanh Sang.

Trước đó, ngày 12/5, công an xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành mời Sang làm việc, vì nghi vấn Sang liên quan đến các vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn xã Trường Tây. Qua điều tra, Sang bất ngờ khai nhận đã sát hại cha ruột là ông P.V.L. (57 tuổi) ngụ ấp Long Hải, xã Trường Tây.

Theo đó, vào đầu tháng 4, Sang thấy cha ruột đi nhậu về ngồi nói chuyện một mình. Do đã sử dụng ma túy, Sang nghĩ ông L. bắt trộm gà của mình nên nảy sinh ý định giết cha.

Lợi dụng ông L. đang đứng phơi đồ ở phía sau nhà, Sang bất ngờ dùng dao chém vào đầu của L. khiến nạn nhân té ngã và tử vong dưới sàn nước. Sau đó, Sang lấy cuốc, xẻng đào một cái hố chôn thi thể ông L. trong khuôn viên nhà và lấy đất lấp lại để phi tang. Sang đem dao, rựa, cuốc, xẻng đi rửa sạch vết máu và mang cất giấu để che giấu hành vi phạm tội.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường tại nhà ông L. và phát hiện thi thể nạn nhân.

Một số người dân cho biết trước đó đối tượng Sang có đến trước nhà người dân xung quanh xin nhiều thùng cát và gạch vụn, với lý do vá lại sàn nhà bị hư hỏng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)