Pháp luật

Bị ngăn cấm tình cảm vì có mối quan hệ thân tộc, thanh niên đâm chết bạn gái rồi tự tử

Bị gia đình ngăn cấm tình cảm, nam thanh niên ở Tiền Giang đâm chết bạn gái rồi tự tử.

Ngày 9/12, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đang điều tra điều tra nguyên nhân vụ án mạng khiến 1 người chết và 1 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Hữu Nghĩa (21 tuổi, ở xã Long Trung, huyện Cai Lậy) và H.N.T.G (18 tuổi) có quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, gia đình phát hiện Nghĩa và G. có mối quan hệ thân tộc nên ngăn cản khoảng 1 năm nay.

Bị ngăn cấm tình cảm vì có mối quan hệ thân tộc, thanh niên đâm chết bạn gái rồi tự tử
Hiện trường vụ án

Khoảng 9h40 ngày 8/12, G. cùng chị dâu đến tiệm thuốc tây ở xã Long Trung thì gặp Nghĩa. Nghĩa nhìn thấy G. nên kêu bước ra khỏi tiệm thuốc tây để "nói chuyện".  G. qua nói vài câu rồi quay lại với chị dâu.

Nghĩa tiếp tục kêu G. ra nói chuyện, G. không đồng ý đi với Nghĩa. Lúc này, Nghĩa kéo G. đến bụi cây gần đó rồi dùng dao đâm nạn nhân nhiều nhát. Nghĩa cũng dùng dao tự đâm mình.

Cả hai được đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng G. đã tử vong. Còn Nghĩa được chuyển đến Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang cấp cứu.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, G. tử vong do sốc mất máu cấp với vết thương xuyên thấu ngực bụng, thủng tim, phổi, gan bởi vật sắc nhọn gây ra.

Tại hiện trường, công an thu giữ 1 con dao Thái Lan.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.

 HL (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/bi-ngan-cam-tinh-cam-vi-co-moi-quan-he-than-toc-thanh-nien-dam-chet-ban-gai-roi-tu-tu-tintuc800394