Pháp luật

Bị nhắc nhở khi hát karaoke thiếu tiền, người đàn ông đấm chết đồng hương

Mâu thuẫn từ chuyện thanh toán thiếu 200 nghìn đồng khi đi hát, hai người đàn ông lao vào nhau ẩu đả, dẫn tới án mạng.

Ngày 10/10, theo thông tin từ Công an huyện Thọ Xuân, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đức Thuận (SN 1981, trú tại ở khu 1, thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân) để điều tra vụ ẩu đả dẫn đến chết người xảy ra tại một quán karaoke trên địa bàn.

Bị nhắc nhở khi hát karaoke thiếu tiền, người đàn ông đấm chết đồng hương
Nguyễn Đức Thuận tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, trưa ngày 1/10, sau khi hát karaoke tại quán Sơn Hoàng Gia (xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân) xong, Thuận và Lê Đắc Quang (SN 1981, trú tại xã Kiên Thọ, Ngọc Lặc) ở lại thanh toán tiền.

Do thiếu 200.000đ tiền hát, Thuận xin khất nợ thì thu ngân của quán là chị Nguyễn Thị Ngân (30 tuổi) tỏ ra không vui. Trong lúc nói chuyện, Thuận đã buông nhiều lời khiếm nhã với chị Ngân.

Lúc này, ông Trần Công H. (SN 1981, ngụ khu 1, thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân) có mặt tại đó và đã có lời nói với Nguyễn Đức Thuận về việc cư xử với chị N. như vậy là bất lịch sự. Sau đó, hai bên đôi co lời qua tiếng lại và xảy ra mâu thuẫn, dùng tay, chân đấm, đá nhau.

Đỉnh điểm, ông H. bị Thuận đấm trúng vào mặt, ngã ra đường và nằm bất động. Thấy vậy, Thuận đã bỏ chạy nhưng bị người dân xung quanh truy bắt và bàn giao cho Cơ quan Công an.

Dù được người dân đưa đi cấp cứu tại BVĐK huyện Ngọc Lặc nhưng do thương tích quá nặng nên đến 8h sáng ngày 2/10, ông H. đã tử vong.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Thọ Xuân tiếp tục điều tra, làm rõ.

PTH (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/bi-nhac-nho-khi-hat-karaoke-thieu-tien-nguoi-dan-ong-dam-chet-dong-huong-d187648.html