Pháp luật
14/06/2024 07:08Biết gì về La 'điên' Thái Bình, giang hồ đội lốt doanh nhân
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình mới đây đã khởi tố, tạm giam Nguyễn Sơn La (SN 1957, La “điên”), Giám đốc Công ty TNHH Mạnh La về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
La “điên” bị điều tra về hành vi móc nối, chi phối cán bộ, cơ quan chức năng làm trái quy định của pháp luật về đất đai, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Hai bị can khác vừa bị khởi tố liên quan vụ án là Trần Văn Thành, 41 tuổi, cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kiến Xương và Phạm Thiên Tư, 63 tuổi, nguyên là cán bộ, công chức địa chính xã Minh Quang, huyện Kiến Xương. Hai bị can này cùng bị khởi tố tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Theo Công an Thái Bình, “La điên” là đối tượng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Năm 2005, La thành lập và làm giám đốc Công ty TNHH Mạnh La, địa chỉ tại đường Lê Lợi, phường Đề Thám.
Công ty này đăng ký kinh doanh với 53 ngành nghề khác nhau, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực vận tải hành khách đường bộ, thương hiệu nhà xe Mạnh La chạy các tuyến từ Thái Bình đi các tỉnh; sau đó mở rộng hoạt động sang lĩnh vực bất động sản, cho thuê nhà xưởng, sản xuất giày dép…
Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, TS.LS Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, thông tin ban đầu vụ án, Nguyễn Sơn La, chủ nhà xe Mạnh La bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo quy định tại khoản 2 điều 356 Bộ luật Hình sự là khá bất ngờ.
Bởi tội danh này là một trong những tội danh thuộc nhóm tội phạm về tham nhũng về chức vụ mà chỉ những chủ thể là người có chức vụ quyền hạn mới bị xử lý tội danh này. Trong khi đó, La “điên” là chủ doanh nghiệp Mạnh La kinh doanh nhiều lĩnh vực vận tải, bất động sản.
Tuy nhiên, thông tin cho thấy, La “điên” bị khởi tố do có hành vi móc nối, chi phối cán bộ, cơ quan chức năng làm trái quy định của pháp luật về đất đai. Cho thấy, vụ việc này sẽ có thêm một số bị can khác là những người có chức vụ quyền hạn, trong cơ quan quản lý hành chính nhà nước có thể liên quan đến quản lý đất đai.
La “điên” có thể chỉ là đồng phạm giúp sức cho một số cán bộ địa phương thực hiện hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong quản lý đất đai. Bởi chủ thể thực hiện hành vi phạm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ phải là người có chức vụ quyền hạn.
Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo quy định tại điều 356 Bộ luật Hình sự, mức hình phạt thấp nhất 1 năm tù, cao nhất có thể lên đến 15 năm tù. Với việc bị khởi tố theo khoản 2 điều 356, La “điên” có thể đối mặt với mức phạt từ 5 đến 10 năm tù. Việc quy định mức hình phạt cụ thể còn căn cứ vào kết quả điều tra, tính chất mức độ hành vi phạm tội, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ…
Vụ việc đang được lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình chỉ đạo tập trung điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng có liên quan và khẩn trương thu hồi tài sản theo quy định của pháp luật.
Theo Hải Ninh (Kienthuc.net.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Người đàn ông "chết điếng" vì 2 điện thoại iPhone chạy hệ điều hành... Android (17/07)
-
Bắt gặp bạn trai thiếu gia Hoa hậu Đỗ Hà hộ tống mẹ vợ tương lai, có 1 hành động nhằm né sự chú ý (17/07)
-
Chứng khoán áp sát đỉnh lịch sử, cổ phiếu "họ Vin" bay phấp phới (17/07)
-
Hơn 140 công dân Việt Nam bị tạm giữ tại Campuchia vì liên quan lừa đảo trực tuyến (17/07)
-
Phương Mỹ Chi và “nữ hoàng melody” sẽ diễn siêu hit 280 triệu view của Sơn Tùng tại Chung kết Sing! Asia? (17/07)
-
Thực hư bức ảnh Thủ khoa khối C19 đạt 29,75 điểm nhưng trượt tốt nghiệp vì 0,25 Toán (17/07)
-
Đại tướng Nguyễn Tân Cương "bật mí" những điểm đặc biệt trong lễ diễu binh 2/9 (17/07)
-
Lời nói của nữ bác sĩ khiến bé gái đứng trên nóc nhà BV Bạch Mai từ bỏ ý định tự tử (17/07)
-
Bộ Y tế yêu cầu thu hồi trên toàn quốc 2 loại kem chống nắng giả (17/07)
-
Nhân viên chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh nhổ nước bọt vào burger để phục vụ khách, nguyên nhân gây phẫn nộ (17/07)
Bài đọc nhiều




