-
Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược -
Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con -
Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? -
Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội -
Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu -
"Tất niên" 11h đêm và sự thật ngỡ ngàng về người vợ chuẩn "con dâu quốc dân" -
Hải Bánh công khai danh tính nam shipper lẻn vào nhà mình trộm cả chục triệu, tuyên bố cực căng -
Nhà thông gia từng coi thường bố mẹ tôi vì nghèo, cho đến ngày cưới và hành động khiến họ lặng đi -
Công an phát cảnh báo khẩn đến người dân về việc nhận quà Tết 400.000 đồng -
Không có phép màu với bé trai 5 tuổi mất tích nhiều ngày ở Thanh Hóa, xót xa nơi tìm thấy con
Pháp luật
20/06/2018 15:12Bình Phước: Ở nhà trông em, bé gái 13 tuổi nghi bị dượng vào nhà dùng vũ lực hiếp dâm nhiều lần đến mang thai 6 tháng
Nghi can đe dọa giết chết nếu tiết lộ cho người khác biết
Ngày 18/6, tìm đến Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam sau khi phát hiện bé H. (13 tuổi) nghi bị chồng của cô ruột hiếp dâm đến mang thai, anh Thanh (đã đổi tên) mong muốn đòi lại công bằng cho con gái của mình.
Theo anh Thanh, cả gia đình anh sinh sống tại xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước từ nhiều năm nay. Đến ngày 29/5, thấy con gái có biểu hiện bất thường, biếng ăn lại hay nôn ói. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, gia đình đưa H. đi khám thì tá hỏa khi biết bé đã có thai 24 tuần tuổi. Đau đớn thay, kẻ xâm hại bé gái chính là chồng của người cô ruột.
"Lúc đó tôi như chết lặng, bình thường hai vợ chồng đi làm, cứ nghĩ để con bé ở nhà sẽ không có chuyện gì. Ai ngờ đâu nó lại bị chính dượng của mình xâm hại. Gặng hỏi mãi con bé mới nói, nó sợ chú nó giết nên nào có kể cho tôi nghe. Làm bố mẹ mà chúng tôi vô tâm quá", anh Thanh nghẹn lời.
Biết con gái có thai nhưng đã 24 tuần tuổi, gia đình không còn cách nào khác phải giữ đứa bé lại. Theo anh Thanh, gia đình cũng có mời chồng của em gái qua để nói chuyện và người này đã thừa nhận tất cả.
Ngồi nép mình vào bố, H. cho biết suốt mấy tháng qua em luôn sống trong nỗi ám ảnh, sợ hãi mỗi khi nhớ đến việc bị dượng xâm hại. "Cứ mỗi lần chú lẻn vào nhà, bố mẹ đều đi vắng, con đang trông em thì chú tiến tới và giở trò đồi bại với con. Chú bảo không được tiết lộ với ai, nếu la lên chú sẽ giết chết cả gia đình con. Con sợ lắm. Dù con nhiều lần van xin nhưng chú không tha", bé H. bật khóc.
Đưa bàn tay đặt lên bụng, H. vẫn chưa thể nào cảm nhận được khoảng thời gian sắp tới em sẽ sống như thế nào khi em làm mẹ ở độ tuổi 13. Cũng từ lúc biết mình có thai, em đã phải gác lại giấc mơ đến trường vì sợ lời dị nghị của bạn bè.
Em rưng rưng nước mắt: "Con thích đi học lắm, con nhớ trường, nhớ lớp nhưng giờ con có em bé rồi sao đi học nữa. Sau này sinh em bé xong, con sẽ xin bố mẹ để đi học tiếp, con không muốn nghỉ học đâu".
Tôi chỉ muốn kẻ phạm tội phải chịu trừng trị
Trước sự việc con gái nghi bị chính chú rể hiếp dâm đến mang thai, ngày 6/6, gia đình anh Thanh đã làm đơn tố cáo N. (dượng) lên Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước về hành vi "Giao cấu với người dưới 16 tuổi".
Theo anh Thanh, ngày 12/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Phú đã mời gia đình anh lên để lấy lời khai, làm rõ mọi việc.
"Nghe con kể bị xâm hại mà lòng tôi đau như cắt. Tôi chỉ muốn mọi việc nhanh chóng được sáng tỏ để đòi lại công bằng cho con gái của tôi. Kẻ nào phạm tội phải chịu sự trừng trị của pháp luật", anh Thanh nói.
Trong lúc chờ đợi Cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Phú điều tra làm rõ, ngày 18/6 anh Thanh đã đưa bé H. từ Bình Phước lên TP.HCM để cầu cứu Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam. Đồng thời, được sự tư vấn, anh Thanh cũng nhờ đến sự hỗ trợ pháp lý của Văn phòng luật sư Thạch Thảo.
Qua trao đổi, bà Trần Thị Thu Hà – Chánh văn phòng Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam – Cơ quan Thường trực phía Nam cho biết đây là một vụ việc rất nghiêm trọng.
"Cháu chỉ mới 13 tuổi, cơ thể còn chưa phát triển đầy đủ lại phải mang thai nghi do xâm hại. Chúng tôi sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng, hỗ trợ cháu để đòi lại công bằng", bà Hà cho biết.
Về phía luật sư Nguyễn Thạch Thảo, Đoàn Luật sư TP.HCM chia sẻ: "Bắt đầu từ ngày 18/6, tôi sẽ hỗ trợ pháp lý miễn phí cho gia đình bé H. Theo gia đình nạn nhân, bé H. đã bị đối tượng xâm hại rất nhiều lần. Trong khi bé H. đang trong giai đoạn phát triển từ thể chất đến tâm sinh lý mà phải chịu sức ép rất lớn về dư luận. Với tư cách là một luật sư, chúng tôi rất bức xúc trước hành vi xâm hại tình dục trẻ em như vậy và trách nhiệm của chúng tôi là phải đòi lại công bằng cho cho bé".
Cũng theo luật sư Thảo, nếu xét về hành vi phạm tội của nghi can N. theo như lời gia đình bé H. kể, đây là vụ việc rất nghiêm trọng. Căn cứ vào khoản 4, Điều 112 BLHS năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 thì bé H. đã bị đối tượng xâm hại nhiều lần dẫn đến mang thai. Khung hình phạt của loại tội phạm này từ 15 đến 20 năm tù giam.
* Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.
Theo Minh Anh (Thời Đại)
- Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược (41 phút trước)
- MC Quyền Linh xuất hiện tại lễ kỳ siêu NS Thương Tín, lý do vắng mặt đám tang gây nhiều tranh cãi (45 phút trước)
- Sở Tài chính Đắk Lắk đội sổ về chỉ số phục vụ, lãnh đạo bị phê bình (1 giờ trước)
- Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con (1 giờ trước)
- Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? (1 giờ trước)
- Song Luân lộ loạt "bằng chứng" hẹn hò với mẫu ảnh đình đám (1 giờ trước)
- Cập nhật giá lăn bánh Kia K3 cuối tháng 12/2025: "Rẻ như cho", át vía cả Hyundai Elantra và Mazda3 (1 giờ trước)
- Ngủ trưa bao lâu thì hợp lý: Thời gian ngủ giúp tỉnh táo buổi chiều (1 giờ trước)
- Thực hư thông tin Bích Phương nhận cát-xê nửa tỷ đồng cho một show diễn 3 bài (1 giờ trước)
- Trung Quốc thặng dư thương mại hơn 1.000 tỷ USD: Dòng tiền đang âm thầm chảy đi đâu? (1 giờ trước)