Bộ Công an vừa phát đi thông tin kêu gọi Đào Minh Quân, Phạm Lisa cùng nhiều đối tượng liên quan nhanh chóng trình diện để được hưởng chính sách khoan hồng theo quy định pháp luật.

Ngày 17-11, Bộ Công an cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, đề nghị truy tố và xét xử vắng mặt đối với Đào Minh Quân cùng các đồng phạm về hành vi khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, cũng như hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân tại TP HCM và nhiều địa phương.

17-1763388983-bo-cong-an-keu-goi-dao-minh-quan-va-cac-dong-pham-som-ra-dau-thu.webp
Đào Minh Quân và Phạm Lisa

Trước đó, ngày 22-9-2025, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra đối với nhóm đối tượng cầm đầu trong tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”, gồm Đào Minh Quân, Phạm Lisa, Đào Kim Quang, Huỳnh Thị Thắm và Lâm Ái Huệ. Các đối tượng bị đề nghị truy tố theo khoản 1 Điều 113 và khoản 1 Điều 109 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng đề nghị truy tố 19 bị can trong nước về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Những văn bản tố tụng liên quan như quyết định khởi tố, truy nã, kết luận điều tra và đề nghị truy tố, xét xử vắng mặt đã được niêm yết công khai theo quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2025) và Thông tư liên tịch số 05/2025.

Bộ Công an nhấn mạnh lời kêu gọi gửi đến Đào Minh Quân, Phạm Lisa, Đào Kim Quang, Huỳnh Thị Thắm và Lâm Ái Huệ: các đối tượng cần sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng và thực hiện đầy đủ quyền bào chữa theo Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự. Nếu tiếp tục vắng mặt, họ sẽ bị xem như từ bỏ quyền tự bào chữa và bị đưa ra xét xử vắng mặt theo đúng quy trình pháp luật.

Cơ quan chức năng tái khẳng định “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” là một tổ chức khủng bố. Mọi hành vi tham gia, cổ súy, chiêu dụ, tài trợ hoặc nhận tài trợ; tham dự các khóa huấn luyện, “trưng cầu dân ý”; hay hoạt động theo sự chỉ đạo của tổ chức này đều có thể bị xử lý theo pháp luật Việt Nam.

Bộ Công an đề nghị người dân nâng cao cảnh giác trước các chiêu trò xuyên tạc, kích động của các tổ chức phản động trên không gian mạng. Người dân cần tỉnh táo trước những thông tin sai lệch, không chia sẻ nội dung chưa kiểm chứng, không tham gia các tổ chức, hội nhóm có yếu tố phản động hoặc khủng bố, tránh tụ tập gây rối trật tự công cộng.

Khi phát hiện dấu hiệu tuyên truyền chống phá liên quan đến tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”, người dân được khuyến cáo báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để kịp thời xử lý.

Theo PV (SHTT)