-
Cổ phiếu PNJ giảm kịch sàn sau thông tin dự kiến lỗ hơn 6.200 tỉ đồng -
Nam diễn viên Việt từng vỡ nợ hơn 20 tỷ, nay trở lại với phim được chọn dự Oscar -
Phạm Băng Băng bị công khai đòi nợ hơn 250 tỷ đồng -
Đề xuất chuyển Quỹ bình ổn xăng dầu về Kho bạc Nhà nước -
Học sinh lớp 9 tử vong khi tham gia trải nghiệm -
Mẹo chọn thịt ba chỉ tươi ngon, tránh mua phải lợn tăng trọng -
"Lời nguyền" đám cưới Angelababy - Huỳnh Hiểu Minh: Hàng loạt cặp đôi lần lượt tan vỡ, chính chủ cũng không ngoại lệ -
S.T Sơn Thạch gây chú ý với cách quan tâm đặc biệt dành cho Ninh Dương Lan Ngọc -
Đại diện Việt Nam liên tiếp ghi dấu ấn tại Miss Grand International 2026 -
Tuyển sinh đại học 10 năm: Những thay đổi liên tục và bài toán thiếu lộ trình
Pháp luật
08/07/2026 19:09Bộ Công an triệt phá đường dây vận hành hơn 100 web phim lậu: "Cơn địa chấn" bản quyền toàn cầu
Nhóm đối tượng này đã thiết lập một "đế chế" truyền thông bất hợp pháp khi vận hành hàng trăm trang web để tung ra hàng chục nghìn bộ phim lậu, thu về khoản lợi nhuận khổng lồ từ hoạt động quảng cáo. Chiến công này lập tức thu hút sự chú ý mạnh mẽ và làm xôn xao các diễn đàn công nghệ, điện ảnh quốc tế.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã chính thức khởi tố vụ án “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” và “Rửa tiền” xảy ra tại Hà Nội, TPHCM cùng một số địa phương liên quan. Đồng thời, cơ quan chức năng đã khởi tố 7 bị can người Việt đóng vai trò chủ chốt trong đường dây này.

Trong số đó, các bị can Nguyễn Đình Minh Khoa, Nguyễn Trung Anh, Nguyễn Đình Xuân và Nguyễn Hoàng Thanh bị khởi tố với hai tội danh: “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” và “Rửa tiền”. Ba bị can còn lại gồm Nguyễn Phước Toàn, Doãn Thành Luân và Nguyễn Khương Duy bị khởi tố về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”.
Kết quả điều tra ban đầu vạch trần quy mô hoạt động tinh vi của nhóm tội phạm công nghệ cao này. Kéo dài từ năm 2020 cho đến tháng 4/2026, các đối tượng đã xây dựng và vận hành hơn 100 website khác nhau. Nhóm này đã tiến hành sao chép bất hợp pháp, không xin phép và không được sự đồng ý của các chủ sở hữu để đăng tải trái phép hơn 26.000 bộ phim. Nhờ lượng truy cập khổng lồ từ cả người dùng trong nước lẫn quốc tế, hệ thống website lậu này đã giúp các đối tượng bỏ túi khoảng 12,85 triệu USD tiền quảng cáo, tương đương khoảng 308,4 tỷ đồng.
Sự phối hợp liên quốc gia và dấu chấm hết cho một "ông trùm" anime lậu
Vụ án nhanh chóng trở thành tâm điểm của truyền thông quốc tế khi có sự tham gia của các tổ chức bảo vệ bản quyền và cơ quan an ninh nước ngoài. Liên minh Sáng tạo và Giải trí (ACE) đã đăng tải thông báo xác nhận nhóm 7 người đứng sau HiAnime — website xem anime lậu từng nằm trong nhóm có lượng truy cập lớn nhất thế giới — đã bị bắt và truy tố tại Việt Nam.

Để đưa được đường dây này ra ánh sáng, có sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Công an Việt Nam, đặc biệt là Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) và Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), cùng với Bộ An ninh nội địa Mỹ, Bộ Tư pháp Mỹ và nhiều cơ quan thực thi pháp luật khác. ACE đánh giá rất cao sự hợp tác này và khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong các chiến dịch chống vi phạm bản quyền tương lai.
Trang tin tức lớn thế giới về truyện tranh và phim ảnh Comic Book Resources (CBR) nhận định, chuyên án này chính là "hồi kết" chính thức cho HiAnime sau khi trang web này đột ngột dừng hoạt động vào tháng 3/2026. Trước đó, nhiều người dùng vẫn nuôi hy vọng nền tảng này sẽ tái sinh dưới một tên miền hoặc hình thức khác. Theo CBR, chiến dịch quét sạch các trang web lậu diễn ra trong bối cảnh anime đang phát triển thành ngành công nghiệp có giá trị kinh tế khổng lồ. Việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ngày càng được siết chặt trên toàn cầu khi các nền tảng trực tuyến cạnh tranh gay gắt quyền phát sóng, và nhiều hãng phim Hollywood cũng đẩy mạnh chuyển thể anime, manga thành phim người đóng.
Dư luận quốc tế tranh cãi nảy lửa
Vụ triệt phá đường dây lậu tại Việt Nam đã tạo nên một làn sóng tranh luận gay gắt trên khắp các diễn đàn anime quốc tế. Một bộ phận lớn người dùng bày tỏ sự đồng tình và ủng hộ mạnh mẽ chiến dịch bảo vệ bản quyền của cơ quan chức năng. Họ cho rằng với sự bắt tay của lực lượng hành pháp đa quốc gia, việc các trang web lậu quy mô lớn bị xóa sổ chỉ còn là vấn đề thời gian.
Tuy nhiên, ở góc nhìn ngược lại, không ít người hâm mộ lại tỏ ra tiếc nuối khi HiAnime biến mất. Thậm chí, trên nhiều trang tin, nhiều người còn gọi nhóm vận hành là "người hùng", gửi lời cảm ơn vì đã cung cấp nội dung miễn phí suốt nhiều năm và kêu gọi trả tự do cho họ.
Sự việc này cũng thổi bùng lên những làn sóng chỉ trích hướng về các nền tảng phát trực tuyến hợp pháp như Crunchyroll. Nhiều ý kiến cho rằng chính giá thuê bao ngày càng đắt đỏ, tình trạng giới hạn nội dung theo từng khu vực địa lý và việc không phát hành đồng thời các bộ phim trên toàn cầu là những nguyên nhân cốt lõi đẩy người xem quay lưng với ứng dụng trả phí để tìm đến các website lậu.
- Cổ phiếu PNJ giảm kịch sàn sau thông tin dự kiến lỗ hơn 6.200 tỉ đồng (11:03)
- Đại sứ Mỹ tiết lộ ông Trump từng hỏi ông Tập có muốn mua vũ khí Mỹ (21 phút trước)
- Trả giá đắt từ cuộc rượt đuổi trong đêm: Nhóm thanh thiếu niên lĩnh hơn 50 năm tù vì tội giết người (33 phút trước)
- Bé trai 10 tuổi bị trâu húc trọng thương khi đang thả diều cùng anh trai (39 phút trước)
- Máy bay chở gần 300 người hạ cánh khẩn vì khói trong khoang (43 phút trước)
- Báo Indonesia cảnh báo động thái lạ thường của HLV Thái Lan, thầy trò ông Kim Sang-sik phải chú ý (43 phút trước)
- Madam Pang nói gì về trận tái đấu giữa Thái Lan và Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup? (53 phút trước)
- Ford Ranger thế hệ mới bắt đầu được phát triển, hé lộ những thay đổi đáng chú ý (59 phút trước)
- Nam diễn viên Việt từng vỡ nợ hơn 20 tỷ, nay trở lại với phim được chọn dự Oscar (1 giờ trước)
- Phạm Băng Băng bị công khai đòi nợ hơn 250 tỷ đồng (1 giờ trước)