-
Tổng thống Donald Trump chính thức phát lệnh tấn công quân sự quy mô lớn vào Iran -
Rằm tháng Giêng 2026: Sửa biện mâm lễ đủ đầy, gửi gắm ước mong năm mới hanh thông -
Cú lừa 2 triệu USD dưới danh nghĩa "chạy án" tại Ban Quản lý dự án Bộ Y tế -
Israel kích hoạt tấn công phủ đầu, thủ đô Tehran rung chuyển bởi nổ lớn -
Chào đón vận ĐỎ tuần từ 2-8/3: Top 4 con giáp càng xởi lởi, trời cho của càng nhiều, LỘC VÀNG trải dài -
Ông Hoàng Minh Sơn được giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo -
"Nhai rồi nhả" qua màng bọc nilon: Chiêu trò giảm cân cực đoan hay "án tử" thầm lặng cho sức khỏe? -
Bác sĩ nói về cú ngã nguy hiểm khiến đô vật gãy cổ, tử vong trong ngày hội làng đầu năm -
Hillary Clinton và "vòng lặp" 30 năm: Cái bóng của người chồng và những rắc rối chưa hồi kết -
Video: Bí ẩn clip cô gái ngất xỉu tại chợ sau cuộc chạm trán chóng vánh với hai người lạ
Pháp luật
01/09/2018 00:20Bố đẻ đánh con trai gãy xương sườn bị đề nghị tối đa hơn 6 năm tù
Ngày 31/8, TAND quận Cầu Giấy (Hà Nội) xét xử Trần Hoài Nam (35 tuổi, ở quận Ba Đình) về các tội Hành hạ con và Cố ý gây thương tích. Liên quan vụ án, Phạm Thị Tú Trinh (35 tuổi, vợ Nam) cùng hầu tòa về tội Hành hạ con.
Hàng chục người thân của Hùng (bé trai 10 tuổi bị bạo hành, đã đổi tên) đến theo dõi phiên tòa. Nạn nhân vắng mặt nhưng chị Ngân (mẹ đẻ) đến tòa với tư cách người đại diện hợp pháp.
Đánh con trai mỗi tuần một lần
Khi bắt đầu xét hỏi nữ bị cáo 35 tuổi (mẹ kế nạn nhân), nữ thẩm phán Tạ Thị Thu Hương đề nghị cảnh sát cách ly Trần Hoài Nam. Anh ta lập tức được đưa ra ngoài.
Bước đến bục khai báo, Trinh đưa tay gạt nước mặt. Cô ta cúi gằm mặt, lí nhí trả lời các câu hỏi của HĐXX.
Trinh khai tại tòa, sau khi cùng chồng và bé Hùng ra ở riêng, cô ta nhiều lần đứng ngoài chứng kiến Nam lôi con trai vào phòng ngủ, đóng cửa rồi đánh do bé không nghe lời. Theo lời khai, có vài lần do Hùng xưng hô hỗn láo nên Trinh lấy đũa gỗ, muôi inox hoặc dùng tay đánh cháu bé, nhưng không thường xuyên.
Nữ bị cáo năm 1983 cũng thừa nhận, cô thống nhất cùng chồng, sẽ theo dõi cháu bé. Nếu thấy Hùng mắc lỗi, Trinh báo để Nam trừng phạt.
Nghe chủ tọa và đại diện VKS liên tiếp truy vấn về hành vi bạo hành con riêng của chồng, Trinh bật khóc và bày tỏ sự ăn năn. "Tôi rất hối hận, việc mình làm đã không đúng. Có lần tôi muốn được bù đắp nhưng mẹ cháu bé không đồng ý", nữ bị cáo trình bày.
Sau gần nửa giờ xét hỏi mẹ kế nạn nhân, tòa yêu cầu cảnh sát đưa Nam vào phòng xử án. Anh ta vẫn giữ nét mặt bình thản, khai rành rọt những trận đòn roi giáng xuống thân thể con trai 10 tuổi.
Nam tường trình, nhiều lần dùng muôi inox, roi làm bằng mắc nhôm quần áo hoặc tay chân hành hạ do cháu Hùng quá nghịch ngợm, bướng bỉnh.
"Bị cáo chỉ đánh con mỗi tuần một lần", Nam khẳng định như vậy khi chủ tọa hỏi số lần anh ta đánh con đẻ rồi kể lại những lần hành hạ con trai.
Tại tòa, Trần Hoài Nam cũng thừa nhận đã đạp bé trai 10 tuổi làm nạn nhân gãy xương sườn, đa chấn thương. Trong lần ép con uống nước mắm, Nam trần tình do cháu Hùng nghịch, tiểu tiện trong nhà.
Sau mỗi lần đánh con, Nam ép cháu bé đeo khẩu trang, đội mũ lúc ra đường, để người ngoài không phát hiện các vết thương.
"Vì sao bị cáo dùng roi đánh con?". Nghe chủ tọa truy vấn, Nam lý giải do tuổi thơ anh ta từng bị phụ huynh đánh khi có lỗi. Do đó, Nam hành hạ cháu Hùng là "bắt chước" cách giáo dục của bố mẹ.
Bố đẻ, mẹ kế bàn bạc để hành hạ con
Sau gần 4 giờ xét hỏi, đại diện VKSND quận Cầu Giấy đánh giá, cơ quan công tố có đủ cơ sở khẳng định hành vi của Trần Hoài Nam, Phạm Thị Tú Trinh đã phạm các tội Cố ý gây thương tích và Hành hạ con.
"Cả 2 đã bàn bạc với nhau, Trinh giám sát cháu bé, nếu thấy Hùng mắc lỗi thì sẽ báo Nam để phạt", nữ kiểm sát viên cho biết.
VKS nhận thấy hành vi của 2 bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng đến quá trình nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em và xâm hại quyền bảo vệ sức khỏe con người. Đặc biệt, trong vụ án này, bị hại ở tuổi trẻ em nên các hành vi gây ảnh hưởng tâm lý, trí tuệ và tinh thần của cháu bé về lâu dài.
Theo đại diện VKS, khi vụ án được phát hiện, cháu Hùng mới hơn 9 tuổi. Bị cáo Nam đã không làm tròn trách nhiệm của người cha. Mặc dù, anh ta sinh ra trong môi trường giáo dục tốt, được học hành đầy đủ.
"Đáng lẽ Nam nên giáo dục, chăm sóc con cái cho tốt. Nhưng trái lại, bị cáo cùng Trinh còn dùng nhiều đồ vật để làm công cụ đánh đập cháu bé", nữ đại diện VKS nhấn mạnh.
Trên cơ sở đánh giá tài liệu vụ án và lời khai bị cáo cùng người liên quan tại tòa, đại diện VKS đề nghị Trần Hoài Nam 24-30 tháng tù về tội Hành hạ con; 42-48 tháng tội Cố ý gây thương tích. Tổng mức án đề nghị Nam 66-78 tháng tù.
VKS đề nghị Phạm Thị Tú Trinh 18-24 tháng tù về tội Hành hạ con; 30-36 tháng tù tội Cố ý gây thương tích. Tổng hình phạt đề nghị nữ bị cáo 48-60 tháng tù.
Về dân sự, VKS đề nghị 2 bị cáo bồi thường cháu Hùng gần 170 triệu đồng.
Theo Hoàng Lam (Tri Thức Trực Tuyến)
- Hồ sơ vụ án tại hai "siêu bệnh viện" nghìn tỷ: Khi 10 lãnh đạo doanh nghiệp đồng loạt phá vỡ "luật im lặng" (16:11)
- Phó tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy làm Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai (16:11)
- Ba thói quen quen thuộc đang lặng lẽ làm giảm cơ hội làm cha mẹ của nhiều người (39 phút trước)
- Honor sắp mở bán quái vật tầm trung từ 10 triệu, mạnh áp đảo iPhone 17 so kè Galaxy S26 (41 phút trước)
- Chủ tiệm tạp hóa ngất xỉu sau khi nhìn vào điện thoại người lạ (1 giờ trước)
- Tổng thống Donald Trump chính thức phát lệnh tấn công quân sự quy mô lớn vào Iran (1 giờ trước)
- Thực hư tin đồn Vương Nhất Bác lộ tin nhắn nhạy cảm, nói xấu Tiêu Chiến và đồng nghiệp (1 giờ trước)
- 4 tín hiệu cầu cứu của trẻ, cha mẹ thông thái đừng xem là sự nổi loạn (1 giờ trước)
- Rằm tháng Giêng 2026: Sửa biện mâm lễ đủ đầy, gửi gắm ước mong năm mới hanh thông (1 giờ trước)
- Vì sao Ronaldo rót vốn vào Almeria? (1 giờ trước)