Những thông tin Bùi Đình Khánh – kẻ bắn tử vong thượng úy công an tại phiên tòa chiều ngày 13/5 xuất hiện 'nhiều mâu thuẫn'.

Tại phiên tòa, Bùi Đình Khánh khai rằng bị cáo không nhận ra nhóm người mặc đồ đen đang khống chế Hà Thương Hải là công an. Do tưởng Hải bị bắt bởi một nhóm người khác, Khánh đã dùng súng AK nổ súng với mục đích* “giải cứu”.*

Bui-dinh-khanh-khai-bi-danh
Bùi Đình Khánh khai rằng bị cáo không nhận ra nhóm người mặc đồ đen đang khống chế Hà Thương Hải là công an.

Chiều 13/5, TAND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục xét hỏi Bùi Đình Khánh và 17 bị cáo liên quan trong vụ án mua bán ma túy, sử dụng súng quân dụng chống trả lực lượng chức năng, khiến thượng úy Nguyễn Đăng Khải hy sinh.

Trước HĐXX, Khánh cho rằng một số nội dung trong cáo trạng chưa phản ánh đúng sự việc. Theo lời khai của bị cáo, ban đầu Khánh nhận lời thuê phòng hộ vì không biết Hà Thương Hải mang ma túy xuống Quảng Ninh để bán. Đến khi Hải nói cần tìm người tiêu thụ ma túy, Khánh mới nhờ bác họ là Nguyễn Hữu Đằng tìm người mua.

“Bị cáo chỉ tìm người, chưa từng nhận ma túy của Hải”, Khánh khai tại tòa.

Bị cáo cũng cho rằng trong giai đoạn điều tra mình bị ép cung, mớm cung và bị đánh nên đã khai nhận tội cho xong, chờ ra tòa mới trình bày lại. Tuy nhiên, HĐXX nhận định lời khai của Khánh tại phiên tòa có nhiều điểm không thống nhất với tài liệu trong hồ sơ vụ án. Bị cáo cũng không cung cấp được căn cứ chứng minh việc bị ép cung.

Liên quan đến hành vi nổ súng vào xe của lực lượng chức năng, Khánh khai thời điểm xảy ra vụ việc, bị cáo không biết những người mặc đồ đen là công an.

Theo lời Khánh, khi thấy Hải bị một nhóm người mặc áo đen, đội mũ đen khống chế, bị cáo đã lái xe tới để cứu. Khánh khai ban đầu chỉ bắn hai phát lên trời, sau đó dùng báng súng đập vào xe thì súng bị kẹt. Khi dùng đầu súng chọc vào cửa sau, súng bất ngờ phát nổ.

Bị cáo nói không rõ sau tiếng súng đó có ai bị trúng đạn hay không. Sau đó, khi thấy một ôtô màu đen khác rời đi và nghĩ rằng Hải đang ở trên xe, Khánh tiếp tục lái xe đuổi theo.

“Bị cáo đuổi theo để cứu Hải, do thân như ruột thịt”, Khánh trình bày.

Bui-dinh-khanh-khai-bi-danh
Lời khai 'nhiều mâu thuẫn' của kẻ nổ súng Bùi Đình Khánh.

Theo cáo trạng, trong quá trình truy đuổi, Khánh nhiều lần dùng súng AK bắn về phía chiếc xe có Hà Thương Hải ngồi bên trong. Khi tới trạm thu phí Việt Hưng trên cao tốc Hạ Long - Móng Cái, bị cáo vượt lên phía trước rồi tiếp tục nổ súng. Ngay cả khi lực lượng công an có xe chi viện, Khánh vẫn chống trả quyết liệt bằng súng.

Tuy nhiên, tại phiên tòa, Khánh không thừa nhận việc cố ý bắn thẳng vào lực lượng chức năng. Bị cáo cho rằng mình chỉ bắn chỉ thiên hoặc bắn về phía lốp xe.

Khánh khai bị cáo biết súng AK có khả năng sát thương lớn. Theo bị cáo, khẩu súng khi đó được cài ở chế độ bắn điểm xạ, không phải bắn liên thanh. Sau vụ việc, do lo sợ có người thương vong, Khánh đã bỏ chạy.

Sau khi nổ súng, Khánh lái xe quay lại quốc lộ 18, di chuyển về hướng Uông Bí. Khi xe bị hỏng giữa đường, bị cáo bỏ xe, đi bộ tới khu vực cổng Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh rồi thuê taxi lên khu vực đồi thông Yên Lập để trốn.

Khánh khai chỉ khi thấy nhiều xe công an truy đuổi phía sau, bị cáo mới biết nhóm người mình vừa nổ súng về phía họ là lực lượng chức năng.

Trong thời gian lẩn trốn, Khánh nhiều lần liên hệ với người yêu và bạn bè để nhờ thuê taxi, chuyển tiền, sau đó di chuyển qua Hải Dương rồi Hà Nội.

Theo lời khai của bị cáo, khi mở điện thoại đọc tin tức, Khánh mới biết mình bị truy nã và vụ nổ súng đã khiến thượng úy Nguyễn Đăng Khải hy sinh.

Trong vụ án này, Bùi Đình Khánh bị truy tố về các tội Giết người, Mua bán trái phép chất ma túy, Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Phiên tòa hiện vẫn đang tiếp tục.

Theo Dương Nhã (SHTT)