Sau hơn bốn năm kể từ ngày xảy ra cái chết thương tâm và bất thường của một bé trai 11 tuổi người Nhật Bản dưới đáy hồ bơi khu nghỉ dưỡng 5 sao, cơ quan tố tụng vừa có bước chuyển động mang tính bước ngoặt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Quốc Quân về hành vi vi phạm quy định về hoạt động xây dựng. Quyết định tố tụng này đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng phê chuẩn. Hiện tại, vai trò cụ thể cũng như mức độ sai phạm chi tiết của bị can Quân vẫn chưa được cơ quan chức năng công bố.

Thảm kịch tại hồ bơi "Sông Lười" và những vết hằn bí ẩn

Hồ sơ vụ án ghi nhận, vào khoảng 10h35 ngày 5/4/2022, bé Yukiji cùng hai đứa trẻ khác đang vui đùa tại khu vực hồ bơi mang tên "Sông Lười" thuộc khuôn viên resort Centara Mirage Mũi Né. Bất ngờ, bé Yukiji bị phát hiện trong tình trạng dính chặt vào tấm lưới thuộc hệ thống bơm hút nước đặt dưới đáy hồ. Dù nhiều người xung quanh đã lập tức lao xuống ra sức kéo bé ra khỏi miệng hút và tiến hành các biện pháp sơ cứu khẩn cấp, nạn nhân vẫn không qua khỏi.

Vị trí bé trai người Nhật tử vong tại hồ bơi ở resort. Ảnh: Gia đình nạn nhân cung cấp
Vị trí bé trai người Nhật tử vong tại hồ bơi ở resort. Ảnh: Gia đình nạn nhân cung cấp.

Kết luận giám định pháp y xác định nguyên nhân tử vong của bé Yukiji là do ngạt nước. Đáng chú ý, trên thi thể của bé xuất hiện nhiều vết hằn hình vuông xếp thành hàng dài dọc theo vùng lưng và thắt lưng. Các kết quả giám định chuyên môn sau đó chỉ ra rằng, trong quá trình vận hành, lực hút của hệ thống hồ bơi này đủ sức kéo và ghì chặt một người có thể trạng tương tự bé Yukiji vào ngay vị trí miệng hút. Một khi phần lưng đã áp sát vào khu vực tấm lưới chắn, nạn nhân gần như không có khả năng tự vùng vẫy để thoát ra ngoài.

Hành trình gian nan tìm sự thật và kết luận sai phạm từ Bộ Xây dựng

Vụ án từng trải qua một tiến trình tố tụng kéo dài và đầy trắc trở suốt hơn 4 năm với nhiều lần đình chỉ, phục hồi cũng như thay đổi tội danh. Vào tháng 5/2022, Công an TP Phan Thiết (cũ) đã khởi tố vụ án hình sự về tội "Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp". Dẫu vậy, quá trình điều tra liên tục rơi vào bế tắc, phải nhiều lần tạm đình chỉ, phục hồi rồi lại đình chỉ xuất phát từ việc các kết luận giám định về mức độ nguy hiểm của hệ thống hút hồ bơi đưa ra những nhận định khác nhau.

Phải đến đầu năm 2025, Công an tỉnh Bình Thuận (cũ) mới chính thức phục hồi điều tra sau khi tiếp nhận kết luận giám định tư pháp chính thức từ Bộ Xây dựng. Cơ quan chuyên môn khẳng định đã có hàng loạt sai phạm nghiêm trọng diễn ra trong các khâu thiết kế, thi công cho đến vận hành hệ thống bơm hút và xả massage tại khu vực hồ bơi.

Theo văn bản giám định, phía chủ đầu tư đã buông lỏng trách nhiệm khi chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục phê duyệt tiêu chuẩn thiết kế, thi công cũng như nghiệm thu hệ thống kỹ thuật này. Về phía đơn vị thiết kế, cơ quan giám định chỉ rõ việc thiếu sót khi chưa tính toán và kiểm tra toàn diện các thông số kỹ thuật liên quan đến nguy cơ người bơi bị hút, kẹt chặt tại cửa hút.

Từ những cơ sở xác đáng trên, cơ quan điều tra đã quyết định chuyển đổi tội danh của vụ án từ "Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp" sang tội "Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 298 Bộ luật Hình sự. Sau khi được phục hồi điều tra vào cuối tháng 6/2026, việc khởi tố bị can Nguyễn Quốc Quân đánh dấu bước tiến pháp lý quan trọng trong nỗ lực làm sáng tỏ trách nhiệm của các bên liên quan sau thảm kịch kéo dài nhiều năm qua.

PV (SHTT)