Pháp luật

Buôn hàng nghìn bánh heroin, Tàng "Keangnam" thu lời bao nhiêu?

Các cơ quan tố tụng kết luận Tráng A Tàng (tức Tàng "Keangnam") đã có 13 hành vi mua bán trái phép chất ma túy, với số lượng 1.791 bánh heroin - tương đương gần 630kg.

Các cơ quan tố tụng kết luận Tráng A Tàng (tức Tàng "Keangnam") đã có 13 hành vi mua bán trái phép chất ma túy, với số lượng 1.791 bánh heroin - tương đương gần 630kg.
 
Tráng A Tàng (tức Tàng "Keangnam") tại tòa.
 
Trong vụ án Tàng "Keangnam" và đồng phạm, có bị cáo Lương Thị Thảo (Bắc Giang) là khách hàng thân quen của trùm ma túy này.

Chuyến hàng đầu tiên của Tàng và Thảo diễn ra vào khoảng tháng 6.2009. Thảo đã bảo Tàng bán cho 40 bánh heroin. Tàng đã báo giá bán 7.400USD/bánh và giao số heroin tại nhà của Thảo ở TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Để có hàng, trùm ma túy Tráng A Tàng đã điện thoại cho đối tượng tên Dúa ở bên Lào để mua heroin với giá 6.800USD/bánh. Dúa đã cho các đối tượng tay chân người Lào vận chuyển ma túy sang theo Việt Nam giao cho Tàng tại nhà Tráng A Chư (bố Tàng) ở bản Lũng Xá, xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Ngay sau đó, Tàng và Tráng A Tú cất giấu 40 bánh heroin vào cánh cửa xe ô tô Ford Escape BKS 29V - 1049 rồi đi về TP.Bắc Giang giao cho Thảo. Tổng số tiền Thảo phải thanh toán cho lô hàng trên là 296.000USD.

Sau đó, Thảo đi xe máy chở toàn bộ số ma túy trên bán lại cho Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (cũng ở TP.Bắc Giang) với giá 7.600USD/bánh. Trong chuyến hàng đó, Tàng được hưởng lợi bất chính 24.000USD, còn Thảo hưởng lợi bất chính 8.000USD.

Các chuyến hàng ma túy tiếp theo giữa Tàng và Thảo đều tăng dần số lượng hàng lên (47 bánh, 50 bánh, 85 bánh, 125 bánh, 142 bánh...). Qua điều tra, cơ quan tố tụng xác định từ năm 2009 đến tháng 7.2013, Tráng A Tàng đã có 13 hành vi mua bán trái phép chất ma túy, với số lượng 1.791 bánh heroin và 553 viên ma túy tổng hợp, thu lợi bất chính 608.500USD - tương đương khoảng hơn 13 tỷ đồng.

Trong tổng số ma túy kể trên, có 265 bánh heroin bị cáo Tàng đang chở trên xe ô tô đi giao thì bị bắt quả tang ở Bắc Ninh, chưa kịp bán thu lời bất chính.

Trong vụ án này, bị cáo Thảo là bạn hàng của Tàng. Bị cáo này được xác định có 12 hành vi mua bán trái phép chất ma túy, với số lượng 1.526 bánh heroin, thu lời bất chính hơn 205.000USD - tương đương khoảng 4,4 tỷ đồng.

Luật sư Nguyễn Quang Tiến (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho biết, với hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép heroin hoặc cocain có trọng lượng từ 100 gram trở lên (1 lạng trở lên) bị phạt tù từ 20 năm, chung thân hoặc tử hình. Với hành vi buôn bán hàng nghìn bánh heroin, bị cáo Tàng khó thoát khỏi bản án cao nhất.

Theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao: Trước khi bị bắt, Tàng "Keangnam" cùng đồng phạm hình thành đường dây mua bán trái phép chất ma tuý từ Lào qua Sơn La về Bắc Giang tiêu thụ. Tàng mua heroin của hai người Mông quốc tịch Lào, Thái Lan; rồi tập kết tại nhà Tráng A Chư (bố của Tàng) để sau đó bán cho Lương Thị Thảo.
 
Ngày 26.7.2013, khi Tàng cùng vợ là Giàng Thị Sua và một đối tượng đang vận chuyển 265 bánh heroin trên xe ô tô đi qua địa phận tỉnh Bắc Ninh thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang.
 
Phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Tàng "Keangnam" và 11 đồng phạm được TAND tỉnh Bắc Ninh tiến hành trong trại tạm giam của Công an tỉnh Bắc Ninh từ ngày 4.8. Đến ngày 6.8, sau hai ngày rưỡi xét xử, HĐXX đã tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung vì còn một số tình tiết trong vụ án chưa được làm rõ.
 
>> Hé lộ cách thức vận chuyển ma túy số lượng lớn của Tàng Keangnam
>> Ông trùm ma túy Tàng Keangnam giàu có từ đâu?
>>Trùm ma túy Tàng keangnam tìm cách "cứu" đồng phạm?
>> Tàng "Keangnam" treo giải 20.000 USD để "lấy mạng" sĩ quan phá án
>> Ông trùm Tàng Keangnam nhận phạm tội một mình
>> Đường dây mua bán hơn 2.000 bánh heroin: Tráng A Tàng và những phi vụ ma túy triệu đô
>> Hôm nay, xét xử "Tàng Keangnam" trong trại tạm giam
>> Đối diện án tử, "bóng hồng" của Tàng Keangnam vẫn mỉm cười
Theo L.Kết (Dân Việt)