Pháp luật

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh tới tòa

Phiên xét xử bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm, hầu hết những người liên quan đều ủy quyền cho các luật sư nhưng các ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh sẽ trực tiếp dự tòa với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Khoảng 8h, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh) cùng luật sư Trương Anh Tú và luật sư Ngô Huỳnh Phương Thảo (bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Vy Oanh) đến tòa.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh tới tòa
Ca sĩ Vy Oanh đến tòa lúc 8h (Ảnh Tuổi Trẻ)

Cáo trạng xác định, trong 9 buổi livestream vào các ngày 16/5, 25/5, 30/6, 5/7, 3/10, 9/10, 3/11, 7/11, 8/11/2021 bà Nguyễn Phương Hằng đã phát ngôn có nội dung xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân của Vy Oanh; đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư trái quy định của pháp luật.

Cụ thể, bà Hằng có nhiều phát ngôn chửi bới, xúc phạm ca sĩ Vy Oanh, trong đó có nhiều lần nói Vy Oanh "đẻ thuê", "làm đĩ", "gái bao"...

Sau đó, ca sĩ Vy Oanh viết đơn gửi Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tố cáo bà Hằng về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để vu khống và làm nhục người khác. Đến ngày 24/3/2022, Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Quá trình điều tra, bà Hằng khai lý do xúc phạm bà Oanh là vì bà cho rằng bà Oanh đã đăng một bài viết trên trang Facebook tên "Vy Oanh", ở phần bình luận bà Oanh trả lời một tài khoản Facebook khác có nội dung móc máy, xỉa xói việc bà Hằng ủng hộ đất để làm từ thiện chống dịch COVID-19.

Cũng như ca sĩ Vy Oanh, ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng) cũng bị bà Phương Hằng xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân. 

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh tới tòa - 1
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tới tòa (Ảnh Beat)

Cụ thể, trong 14 buổi livestream từ tháng 8/2021 đến tháng 2/2022, bà Phương Hằng đã có nhiều lần chửi bới, xúc phạm ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng là "trai không trai, gái không gái", "người không người, ngợm không ngợm", "mất dạy", "vô ơn"...

Ngày 1/9/2021, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng viết đơn gửi Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi làm nhục người khác và vu khống. Ngày 28/9/2021, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM chuyển đơn của ông Hưng đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương, để giải quyết theo thẩm quyền.

Kết luận giám định của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương xác định các livestream của bà Hằng có chứa nội dung xúc phạm, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân.

NT (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/ca-si-vy-oanh-dam-vinh-hung-toi-toa-d183650.html