Pháp luật

Cận kề án tử, bị cáo đánh chết bạn tù xin đổi luật sư

Ngay trong phần thủ tục, bị cáo chủ mưu vụ đánh chết bạn tù đề nghị đổi luật sư khiến phiên tòa phải tạm hoãn.

Ngay trong phần thủ tục, bị cáo chủ mưu vụ đánh chết bạn tù đề nghị đổi luật sư khiến phiên tòa phải tạm hoãn.

Ngay trong phần kiểm tra thủ tục phiên tòa, bị cáo Hoài không đồng ý luật sư được tòa chỉ định bào chữa mình và muốn thay luật sư khác. Sau khi hội ý HĐXX đồng ý hoãn xử và phổ biến lại quyền của các bị cáo trong phiên tòa này.

Theo cáo trạng, Trần Văn Hóa (33 tuổi, ngụ Long An) bị Công an huyện Bình Chánh bắt ngày 15/1/2013 về hành vi Trộm cắp tài sản.

Hóa bị tạm giam tại buồng A4, Nhà tạm giữ Công an huyện Bình Chánh. Buồng giam này có 16 bị can, Lại Văn Hoài là đại diện buồng.

Can ke an tu, bi cao danh chet ban tu xin doi luat su hinh anh 1
Các bị cáo tại tòa ngày 17/3. Ảnh: Thăng Long.

Hoài phân chia các bị can thành 3 mâm, mỗi mâm đều có một người được “đại bàng” này cắt cử quản lý.

Hoài tự đặt ra nội quy trong buồng giam, mọi người khi làm việc gì phải xin phép anh ta, nếu ai không thực hiện sẽ bị đánh. Đồng thời, người mới nhập buồng cũng bị Hoài cùng đàn em hành hung làm “thủ tục”.

Khoảng 16h30 ngày 19/1/2013, thời điểm này các bị cáo đi tắm. Do Hóa bị HIV nên Hoài bắt tắm sau cùng, anh này nhúng tay dính xà bông vào bồn nước.

Sau khi quản giáo điểm danh, Hoài bắt các bị can ở mâm 3 ngồi xếp hàng để trừng phạt Hóa. Sau khi đọc rõ "tội danh", Thông đá vào ngực Hóa một cái, người này vùng dậy bỏ chạy.

Do Hóa "chống lệnh" nên các phạm nhân khác trong buồng xúm lại hành hung. Sau đó, theo lệnh Hoài, các phạm nhân trói Hóa lại, bịt miệng không cho kêu la rồi thay nhau đánh đập.

Đến giờ cơm, Hóa lịm dần. Cho rằng người này giả vờ nên Hoài tiếp tục sai đàn em đánh nhưng nạn nhân vẫn không có phản ứng gì. Lúc này, các bị can mới thoa dầu, gọi quản giáo đưa bạn tù đi cấp cứu nhưng Hóa đã tử vong vào tối cùng ngày.

Theo Thăng Long (Tri Thức Trực Tuyến)