Pháp luật

Cần Thơ có cảnh sát đặc nhiệm, không cần đội săn bắt cướp

Đại tá Trương Văn Nam, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ, cho biết đội tuần tra cảnh sát hình sự đặc nhiệm kiêm luôn mảng SBC, không chùn tay trước tội phạm.

Đại tá Trương Văn Nam, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ, cho biết đội tuần tra cảnh sát hình sự đặc nhiệm kiêm luôn mảng SBC, không chùn tay trước tội phạm.

Các đội nghiệp vụ của PC45 như tuyến địa bàn, đội tuần tra cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Cảnh sát đặc nhiệm) kiêm luôn mảng SBC.

Cần Thơ có cảnh sát đặc nhiệm, không cần đội săn bắt cướp
Công an TP Cần Thơ thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Ảnh Minh Anh

Trong đó, lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm có vai trò chủ công, phối hợp với Cảnh sát trật tự, Cảnh sát cơ động tuần tra, trấn áp các loại tội phạm đường phố, điểm nóng về an ninh trật tự (ANTT).

Tại công an các quận, huyện nhiều đơn vị đã thành lập đội Cảnh sát đặc nhiệm, Cảnh sát cơ động - phản ứng nhanh (Cảnh sát 113) phối hợp với lực lượng công an cơ sở, phường đội tiến hành công tác tuần tra, đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Cần Thơ có cảnh sát đặc nhiệm, không cần đội săn bắt cướp - Ảnh 1.
Ngoài lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm thì Cảnh sát cơ động thường xuyên tham gia tuần tra, khép kín địa bàn. Ảnh: Minh Anh

“Từ ngày thành lập đến nay (năm 2012), Đội Cảnh sát đặc nhiệm đã phát huy rất hiệu quả, tham gia tuần tra giải quyết các điểm nóng trên địa bàn, giải tán đám đông tụ tập đêm khuya, bắt giữ các đối tượng gây án trên đường phố...", đại tá Nam nói.

Theo ông Nam, trong quá trình tuần tra, tất cả các hành vi vi phạm pháp luật không chỉ ở lĩnh vực hình sự mà kể tội phạm ma túy, buôn lậu… lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm có thể bắt giữ nếu xác định có tội phạm và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành động của mình.

Trong trường hợp tội phạm nguy hiểm, ngoan cố có sử dụng vũ khí thì Cảnh sát đặc nhiệm có biện pháp nghiệp vụ đủ sức khống chế, trấn áp.

“Lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm áp dụng nhiều biện pháp, không bị động trước tội phạm, đủ sức trấn áp không để tội phạm lộng hành.

Tùy theo đối tượng, nếu côn đồ hung hãn, Cảnh sát đặc nhiệm được quyền cưỡng chế bằng mọi biện pháp", đại tá Nam khẳng định.

Đội Cảnh sát đặc nhiệm Công an TP Cần Thơ được thành lập từ cuối năm 2012, có nhiệm vụ phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm cướp, cướp giật, ngăn chặn đua xe trái phép…

Thời gian qua, lực lượng đã thể hiện rõ bản lĩnh, xuất hiện nhiều tấm gương điển hình nêu cao tinh thần dũng cảm truy bắt tội phạm.

Hàng chục băng nhóm cướp giật, mang theo hàng nóng gây án bị Cảnh sát đặc nhiệm triệt phá; khống chế hàng trăm đối tượng mang theo các loại vũ khí thô sơ, dao bấm và các loại công cụ hỗ trợ khác; tham gia giải cứu các vụ giải cứu, khống chế con tin…

Thượng úy Dương Xuân Huynh - Đội trưởng Cảnh sát đặc nhiệm, cho biết qua công tác tuần tra, lực lượng phát hiện, truy bắt nhiều trường hợp tàng trữ hung khí, ma túy, kịp thời ngăn chặn, truy bắt các vụ cướp giật tài sản trên đường phố.

Ngoài ra, Cảnh sát đặc nhiệm còn phối kết hợp với Cảnh sát cơ động, Cảnh sát trật tự và CSGT thành lập tổ tuần tra kiểm soát liên ngành trên các tuyến địa bàn trọng điểm.

“Trong quá trình truy bắt, nhiều đối tượng rất manh động, chạy xe với tốc độ cao, dùng hung khí chống trả, cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ phải có sự phối hợp nhịp nhàng, khéo léo để truy bắt, trấn áp tội phạm”, thượng úy Dương Xuân Huynh chia sẻ.

Theo Minh Anh (Zing.vn)