-
Tranh cãi tạo hình "Nữ thần Khai phóng", chủ đầu tư khẩn cấp dừng thi công -
Hà Nội xây dựng Nhà hát Thành phố 2.000 tỷ đồng tại Công viên Võ Thị Sáu -
Quyết sách mới cho giáo dục: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu kiểm soát chặt chi phí trường học -
Lào Cai: Bắn chết người rồi tự sát bất thành vì mâu thuẫn cá nhân -
Phẫn nộ clip chủ quán cầm vòi xịt nước đuổi khách của tiệm đối diện ở Cửa Lò -
Clip nhóm nhân viên du lịch Phú Quốc trúng độc đắc xổ số miền Nam gây "bão" mạng -
Công an thông tin vụ cô gái bị siết cổ, sàm sỡ ngay trước cửa nhà, nạn nhân kể lại giây phút đối mặt với 2 đối tượng -
Hà Nội sắp lấy ý kiến người dân về Quy hoạch phân khu sông Hồng và Trục đại lộ cảnh quan -
Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng nhiều nơi ở Cao Bằng, thủy điện phát thông báo xả lũ khẩn -
Gia đình hé lộ quá khứ ngỡ ngàng của người đàn ông ăn hải sản 16 triệu rồi "bùng" ở Phú Thọ
Pháp luật
02/12/2021 14:10Cảnh giác việc ma túy đưa vào đồ ăn
Trên thực tế, năm 2020, có một đối tượng ở Hà Nội sang Thái Lan học cách thức đưa ma túy tổng hợp vào một loại bánh.
Ma túy tổng hợp luôn thay đổi và thể hiện ra bên ngoài với màu sắc rực rỡ, có hình dáng bắt mắt để lôi cuốn người dùng. Điển hình, vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh cuối tháng 10 vừa qua, cơ quan chức năng giám định số kẹo do đối tượng mang từ bên Mỹ về Việt Nam, kết quả phát hiện có chất THC trong cần sa nhưng hàm lượng không lớn. Do đó, khi sử dụng loại kẹo trên sẽ gặp các biểu hiện khó chịu, nhức đầu… Điển hình, một số học sinh ăn loại kẹo này đã phải vào phải nhập viện sơ cứu.
“Từ vụ việc trên, cần tuyên truyền cho người dân, đặc biệt là các em học sinh, sinh viên thấy được tác hại của ma túy nói chung và ma túy tổng hợp nói riêng. Trước khi sử dụng bất kỳ loại đồ ăn, thức uống nào cần phải xem các sản phẩm này có được cấp phép của cơ quan chức năng hay không” - đại diện C04 khuyến cáo.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện - Cục trưởng C04 cho biết, hiện nay trên mạng xã hội còn xuất hiện tình trạng mua bán các loại ma túy mới. Do đó, đơn vị cũng xác định đây là một nguồn thông tin không thể bỏ qua và thu thập tài liệu để xác minh điều tra.
Vẫn theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, tội phạm ma túy là tội phạm ẩn và được coi là “tội phạm của các loại tội phạm”. Vì vậy, để giảm tội phạm, cần tập trung đấu tranh, trấn áp mạnh với tội phạm, tệ nạn ma túy theo các mục tiêu giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại và phải triệt phá được toàn bộ đường dây, ổ nhóm, bắt giữ bằng được đối tượng chủ mưu, cầm đầu.
Năm 2021, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc phát hiện 25.175 vụ, bắt giữ 37.046 đối tượng, thu giữ 596 kg heroin và 2,4 triệu viên ma túy tổng hợp, gần 1 tấn cần sa. Tại Việt Nam hiện nay có 540 chất ma túy tổng hợp được đưa vào quản lý, và hàng năm đều phát hiện thêm chất mới. Chỉ riêng từ 29/5 đến nay đã xuất hiện 8 chất ma túy tổng hợp mới.
Theo Thanh Hà (Tiền Phong)
- Phó Thủ tướng yêu cầu không để tái diễn vụ "yêu cầu cụ 97 tuổi đến phường làm thủ tục" (20:41)
- Khởi tố người phụ nữ dùng vòi rửa xe xịt gây thương tích cho người bán rau, đã rõ nguồn cơn sự việc (20:28)
- World Cup 2026: Đội tuyển Nhật Bản và khát vọng khuất phục "gã khổng lồ" Brazil (20:00)
- Tranh cãi tạo hình "Nữ thần Khai phóng", chủ đầu tư khẩn cấp dừng thi công (1 giờ trước)
- Nhật Bản cảnh báo khẩn, hơn một triệu người phải sơ tán trước nguy cơ bão kép đổ bộ (1 giờ trước)
- Hà Nội xây dựng Nhà hát Thành phố 2.000 tỷ đồng tại Công viên Võ Thị Sáu (1 giờ trước)
- Hà Nội chính thức nâng mức phạt lên gấp đôi đối với hàng loạt vi phạm đô thị từ ngày 1/7 (1 giờ trước)
- Quyết sách mới cho giáo dục: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu kiểm soát chặt chi phí trường học (1 giờ trước)
- Lào Cai: Bắn chết người rồi tự sát bất thành vì mâu thuẫn cá nhân (2 giờ trước)
- Phẫn nộ clip chủ quán cầm vòi xịt nước đuổi khách của tiệm đối diện ở Cửa Lò (2 giờ trước)