Pháp luật

Cảnh sát 113 kịp thời ngăn chặn đối tượng ngáo đá có ý định tự sát

Trưa 16/2, lực lượng Cảnh sát 113 Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng Công an TP. Đà Lạt đã kịp thời thuyết phục, ngăn chặn một thanh niên ngáo đá có ý định tự sát trên địa bàn phường 2, TP Đà Lạt.

Trước đó, khoảng 11h30p cùng ngày, Đội Cảnh sát 113, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Lâm Đồng nhận được tin báo về một đối tượng cầm dao đưa vào yết hầu, có hành vi la hét bất thường, giống như ngáo đá tại đường Nguyễn Thị Nghĩa, phường 2, TP Đà Lạt.

Cảnh sát 113 kịp thời ngăn chặn đối tượng ngáo đá có ý định tự sát
Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng Công an TP. Đà Lạt đã kịp thời thuyết phục, ngăn chặn một thanh niên ngáo đá có ý định tự sát trên địa bàn phường 2, TP Đà Lạt.

Tiếp cận hiện trường, lực lượng Công an yêu cầu người này buông dao nhằm đảm bảo an toàn cho những người xung quanh và cả bản thân đối tượng. Tuy nhiên thanh niên này vẫn cố thủ, kề dao vào cổ chảy máu, de đọa sẽ tự sát.

Trực tiếp Trung tá Lê Mạnh Hùng - Phó Đội trưởng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Lâm Đồng đã thuyết phục, động viên. Sau khoảng 10 phút, Trung tá Hùng tiếp cận tước bỏ vũ khí, cùng đồng đội đưa đối tượng về Công an phường 2 làm việc.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai tên Lê Văn Đạt, 37 tuổi, đang tạm trú tại xã Tu Tra, huyện Đơn Dương. Đạt còn khai nhận bản thân trước đó có sử dụng ma túy và từng có 2 tiền án về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.

Công an TP Đà Lạt đã tiến hành test ma túy đối Lê Văn Đạt cho kết quả dương tính với ma túy đá. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý.

Theo Lê Tiến (Vov.vn)




https://vov.vn/phap-luat/canh-sat-113-kip-thoi-ngan-chan-doi-tuong-ngao-da-co-y-dinh-tu-sat-post1077300.vov