Pháp luật

Cập nhật phiên toà xử bà Phương Hằng và đồng phạm: Luật sư của ca sĩ Vy Oanh đề nghị hoãn phiên tòa

Luật sư của ca sĩ Vy Oanh đề nghị hoãn tòa để xác định lại tư cách của những người liên quan.

Sáng nay (21/9), TAND TP HCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân đối với bị cáo Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, quê An Giang; Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam) và 4 đồng phạm.

Cập nhật phiên toà xử bà Phương Hằng và đồng phạm: Luật sư của ca sĩ Vy Oanh đề nghị hoãn phiên tòa

Trong diễn biến mới nhất, tại phần thủ tục phiên toà, HĐXX cho biết có nhận được nhiều đơn đề nghị xem xét lại tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vụ án. Theo HĐXX, vấn đề này sẽ được toà án xem xét giải quyết trong khi xét xử.

Từ sáng sớm, bị cáo Phương Hằng và đồng phạm đã được dẫn giải đến tòa. Đồng thời, 12 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan chỉ có ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Vy Oanh và bà Trương Thị Việt Hà, bà Đặng Thị Hàn Ni có mặt tại tòa, những người còn lại ủy quyền cho luật sư hoặc có đơn xin xét xử vắng mặt.

Tại phiên tòa hôm nay, hầu hết những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đều có luật sư bảo vệ quyền lợi cho mình.

Theo chủ tọa, những người có quyền lợi liên quan được quyền phát biểu ý kiến, được quyền mời các luật sư bảo vệ quyền và lợi ích, được quyền kháng cáo để bảo vệ lợi ích của mình.

Luật sư của ca sĩ Vy Oanh đề nghị hoãn phiên tòa để xác định lại tư cách của những người liên quan. Bởi theo luật sư, việc này là tiền đề giải quyết vụ án.

Cập nhật phiên toà xử bà Phương Hằng và đồng phạm: Luật sư của ca sĩ Vy Oanh đề nghị hoãn phiên tòa - 1
Ca sĩ Vy Oanh xuất hiện tại toà.

Luật sư của ông Nguyễn Đức Hiển, ông Huỳnh Văn Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), bà Đinh Thị Lan... cũng cho rằng việc này là rất quan trọng, là tiền đề giải quyết vụ án chứ không phải nội dung giải quyết vụ án.

Do đó, các luật sư đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa để xác định đúng tư cách tham gia phiên tòa của thân chủ mình. Trước yêu cầu của các luật sư, HĐXX tiến hành hội ý, xem xét đề nghị hoãn phiên tòa của các luật sư.

Các diễn biến tiếp theo của phiên toà sẽ được cập nhật liên tục.

Theo kết quả điều tra bà Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng các quyền tự do dân chủ, thực hiện nhiều buổi livestream trên không gian mạng, phát ngôn có nội dung bịa đặt, biết rõ thông tin không đúng sự thật hoặc thông tin chưa được kiểm chứng, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân.

Bà Nguyễn Phương Hằng đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Vy Oanh và nhiều nghệ sĩ, cá nhân khác, trái với quy định của pháp luật.

Sau khi cơ quan chức năng điều tra, vào cuộc, bị cáo Nguyễn Phương Hằng khai thông tin phát ngôn khi livestream và đăng tải trên Facebook về các cá nhân nêu trên đều do bị cáo này đọc trên Internet, đọc báo và nằm mơ, chưa được kiểm chứng và không có cơ sở chứng minh.

PTH (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/cap-nhat-phien-toa-xu-ba-phuong-hang-va-dong-pham-luat-su-cua-ca-si-vy-oanh-de-nghi-hoan-phien-toa-d183727.html