Pháp luật

Cặp tình nhân ngày phụ quán cơm, đêm chở nhau đi giật điện thoại

Nam thanh niên 18 tuổi cùng bạn gái 17 tuổi ban ngày phụ bán quán cơm ở Q.10, ban đêm cả 2 chở nhau đi cướp giật tài sản ở trung tâm TP.HCM.

Ngày 7/12, Công an phường Bến Nghé cùng Công an quận 1 và Công an TP HCM đã bắt giữ Phạm Văn Tao (18 tuổi, ngụ quận 10) và Huỳnh Thị Ngọc Trâm (17 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Cặp tình nhân ngày phụ quán cơm, đêm chở nhau đi giật điện thoại
Phạm Văn Tao và bạn gái Huỳnh Thị Ngọc Trâm tại cơ quan công an

Theo điều tra, gần 22 giờ ngày 4/12, chị T. ngồi sau xe ôm công nghệ chạy trên đường Lý Tự Trọng (phường Bến Nghé, quận 1) thì bất ngờ bị đôi nam, nữ chở nhau trên xe máy áp sát giật 1 điện thoại iPhone 11 Pro Max. Sau đó chị T. đến công an trình báo sự việc.

Trong khi đang tích cực truy xét đối tượng cướp giật của chị T. thì tối hôm sau (5/12), Công an phường Bến Nghé tiếp tục nhận được trình báo của chị B.N.T.V. (22 tuổi) bị đôi nam nữ cùng đi xe máy giật điện thoại iPhone 12 Pro Max khi đang xem Google Maps ở đoạn đường Lê Duẩn.

Công an P.Bến Nghé phối hợp Công an Q.1 và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM vào cuộc điều tra, truy xét. Quá trình điều tra, công an xác định nghi phạm là đôi nam nữ điều khiển xe máy hiệu Suzuki Satria biển số 68E1 - 593.18.

Cặp tình nhân ngày phụ quán cơm, đêm chở nhau đi giật điện thoại - 1
Hai chiếc điện thoại tang vật vụ án

Lần theo dấu vết, 15 giờ ngày 6/12, công an phát hiện Tao lái xe máy nói trên lưu thông trên đường Trần Thiện Chánh (P.12, Q.10) nên đã tiến hành bắt giữ.

Tao khai nhận, cùng người yêu là Trâm ban ngày phụ bán quán cơm trên đường Nguyễn Tri Phương (P.8, Q.10), đêm gây ra 2 vụ cướp giật tài sản nói trên ở trung tâm TP.HCM. Công an sau đó thu giữ tang vật trong vụ án.

Biên Thùy (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/cap-tinh-nhan-ngay-phu-quan-com-dem-cho-nhau-di-giat-dien-thoai-d198422.html