Pháp luật

Cha dượng đánh cháu bé ở Bình Phước dương tính với chất ma túy

Liên quan đến vụ cha dượng đánh đập cháu bé ở Bình Phước, tại cơ quan Công an, đối tượng Lê Đức Thắng khai do cháu bé thường xuyên lén lấy điện thoại nghịch.

Đối tượng cũng khai nhận trước đó thường xuyên có một số hành vi đánh đập vì cháu bé không nghe lời. Quá trình này, mẹ ruột cháu bé cũng biết nhưng do sợ Thắng nên không dám báo cơ quan chức năng.

Cha dượng đánh cháu bé ở Bình Phước dương tính với chất ma túy
Đối tượng Lê Đức Thắng khai nhận tại cơ quan Công an.

Như Báo CAND đã đưa tin, khoảng 18h40 ngày 8/3/2024, Thắng đã liên tục dùng tay, chân đánh vào người và đầu cháu bé là con riêng của vợ, gây thương tích. Khi về thấy con bị thương, mẹ bé đã đưa cháu bé đến khám điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước. Đến sáng 12/3/2024, gia đình mẹ cháu bé mới đăng tải clip lên mạng xã hội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đồng Xoài đã nhanh chóng xác minh vụ việc và bắt khẩn cấp đối với Lê Đức Thắng (SN 1982, hộ khẩu thường trú tại khu phố Bình Thiện, phường Tân Thiện, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) để làm rõ hành vi hành hạ trẻ em. 

Qua test nhanh, cơ quan Công an phát hiện đối tượng Lê Đức Thắng dương tính với chất ma túy. 

Cơ quan Công an cũng khuyến cáo người dân khi nhận thấy trẻ có dấu hiệu bị bạo hành cần báo ngay cho cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý kịp thời, sớm ngăn chặn các hành vi phạm tội, không để cho sự cố đáng tiếc xảy ra gây ảnh hưởng đến tinh thần, sức khoẻ và nghiêm trọng hơn là tính mạng của trẻ em.

Theo Văn Thủy (CAND Online)




https://cand.com.vn/Ban-tin-113/xac-dinh-cha-duong-danh-chau-be-o-binh-phuoc-duong-tinh-voi-chat-ma-tuy-i725115/