Pháp luật

Châm lửa đốt xe ô tô người khác vì bức xúc chuyện gia đình

Do bức xúc chuyện gia đình, nam thanh niên đã nảy sinh ý định sử dụng xăng để đốt xe ô tô đỗ ngoài đường nhằm mục đích giải tỏa tâm lý.

Ngày 25/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra CSĐT Công an TP Vinh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thế Cường (SN 1989, trú tại khối Vĩnh Quang, phường Đông Vĩnh, TP Vinh) về tội "hủy hoại tài sản".

Châm lửa đốt xe ô tô người khác vì bức xúc chuyện gia đình
Trần Thế Cường tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo thông tin ban đầu, vào hồi 3h, ngày 11/8, Công an TP Vinh nhận được tin báo tại nhà chị Hoàng Thị D. (SN 1979, trú tại xóm Xuân Hùng, xã Hưng Lộc, TP Vinh) bị đối tượng (không rõ nhân thân, lai lịch, địa chỉ) đốt cháy chiếc xe ô tô nhãn hiệu Huyndai Accent trị giá khoảng 400 triệu đồng.

Châm lửa đốt xe ô tô người khác vì bức xúc chuyện gia đình - 1
Chiếc xe bị Cường phóng hoả bốc cháy ngùn ngụt trong đêm.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an TP Vinh đã phối hợp với các lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thu thập các dấu vết, tài liệu có liên quan. CQĐT ban đầu gặp rất nhiều khó khăn do thời điểm xảy ra vụ cháy vào rạng sáng, không có người qua lại, gia đình bị hại không có mâu thuẫn với ai…

Tuy nhiên, sau gần 4 ngày điều tra, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, CQĐT xác định Trần Thế Cường là đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi đốt cháy chiếc ô tô nên đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối tượng Cường.

Qua đấu tranh, Cường khai nhận vào khoảng 2h30 ngày 11/8, đối tượng đã sử dụng xăng đốt cháy chiếc ô tô của gia đình chị Hoàng Thị D.

Theo đó, do bức xúc chuyện gia đình nên Cường đã nảy sinh ý định sử dụng xăng để đốt xe ô tô nhằm mục đích giải tỏa tâm lý.

Hiện, vụ việc đang được Công an TP Vinh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

PTH (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/cham-lua-dot-xe-o-to-nguoi-khac-vi-buc-xuc-chuyen-gia-dinh-d178306.html