-
Phẫn nộ clip thanh niên bất ngờ tấn công người phụ nữ đang trông hai con nhỏ -
Cái kết vụ nữ sinh lớp 8 bị bạn thân đánh, ép cởi áo quay clip ngay trong lớp, xuất hiện tình tiết đáng chú ý -
Cận cảnh visual "bất chấp cam thường" của Doãn Hải My và mẹ ruột khi đi mua sắm -
Bộ Chính trị đồng ý chủ trương xây dựng thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương -
Hà Nội chốt mở rộng quốc lộ 1A lên 90m với 10 làn xe chính -
Vụ cô giáo nghi 'tác động’ vào đầu bé trai 5 tuổi ở Hà Tĩnh: Kết quả xác minh từ cơ quan chức năng -
Bác kháng cáo, y án 21 tháng tù YouTuber Lan Đinh vì xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng -
Nóng: Cụm 22 sân Pickleball lớn nhất Hà Nội bất ngờ bị tháo dỡ sau chưa đầy một tháng hoạt động -
Tàu cá chở 21 thuyền viên bốc cháy dữ dội trên biển, cột khói cao hàng chục mét -
Bắc Kinh rền vang 21 loạt đại bác trong nghi thức cao nhất đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Pháp luật
24/10/2025 15:12Chân dung "bà trùm" cầm đầu 2 đường dây buôn lậu vàng trị giá hơn 1.200 tỷ đồng
Như VietNamNet đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 11 bị can trong vụ án Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại tỉnh Lào Cai, Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Vàng Việt Nam (Công ty Vàng Việt Nam).
Trong số 11 người bị đề nghị truy tố, bị can Trần Thị Hoàn (40 tuổi, ở Lào Cai) bị xác định là ‘bà trùm’, người cầm đầu 2 đường dây buôn lậu hơn 546 kg vàng lậu, trị giá hơn 1.200 tỷ đồng từ Trung Quốc vào Việt Nam tiêu thụ.
Kết quả điều tra cho thấy, Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Hoàn Huế (Công ty Hoàn Huế) được Sở KH&ĐT tỉnh Lào Cai cấp Giấy phép đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 15/1/2014, với ngành nghề kinh doanh chính là bán lẻ vàng, bạc, đá quý và đồ trang sức.
Giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty Hoàn Huế là ông Hoàng Văn Huế, nhưng thực tế, bà Trần Thị Hoàn (vợ ông Huế) mới là người điều hành mọi hoạt động kinh doanh.

Khoảng tháng 9/2024, một người có tên thường gọi là “Bà Béo” (quốc tịch Trung Quốc, không rõ thông tin cá nhân) đã ghé trụ sở Công ty Hoàn Huế để bán vàng và xin số điện thoại của bà Hoàn để hỏi giá vàng khi cần thiết. Sau thời gian qua lại, “Bà Béo” ngỏ ý muốn bán vàng lậu cho bà Hoàn. Theo lời “Bà Béo”, người này có nguồn vàng nguyên liệu (hàm lượng Au 99,99%, nguồn gốc nước ngoài) cần bán với giá rẻ hơn thị trường.
Thời điểm đó, bà Hoàn nhận thấy có sự chênh lệch giá vàng giữa Việt Nam và thế giới; nhu cầu kinh doanh, sử dụng vàng trong nước lớn. Hơn nữa, với điều kiện sinh sống, làm việc (thường xuyên qua lại cửa khẩu) tại khu vực biên giới Trung Quốc - Việt Nam, nghĩ rằng có thể lợi dụng vận chuyển vàng qua biên giới mà khó bị phát hiện xử lý nên bà Hoàn đã buôn lậu vàng để kiếm lời.
Để có nguồn hàng, “bà trùm” Trần Thị Hoàn liên hệ với “Bà Béo” qua ứng dụng Wechat để thỏa thuận về số lượng, đơn giá, phương thức giao nhận và thanh toán.
Theo đó, “Bà Béo” mua vàng tại Trung Quốc và thuê Vàng Thị Phượng (trú tại Lào Cai; người có cửa hàng cắt tóc gội đầu tại Hà Khẩu, Vân Nam, Trung Quốc và thường xuyên qua lại biên giới Trung Quốc - Việt Nam) vận chuyển trái phép qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam, giao cho Hoàn, với tiền công 250.000 đồng/kg.
Trong trường hợp, số lượng vàng cần vận chuyển nhiều, “Bà Béo” bố trí thêm 1 người Trung Quốc (không rõ thông tin cá nhân) hoặc Phượng nhờ chồng là Trần Văn Tài cùng vận chuyển.
Vàng được vợ chồng Phượng giấu trong người, đi qua cửa khẩu, mang về cho bà Hoàn. Sau đó “bà trùm” sẽ thanh toán tiền hàng cho “Bà Béo” bằng chuyển khoản tiền Việt Nam đồng hoặc chuyển tiền mặt cho người của “Bà Béo” tại trụ sở Công ty Hoàn Huế.
Sau khi nhận hàng, nếu trên bề mặt thỏi vàng còn thể hiện thông tin (chữ viết, ký hiệu) nguồn gốc nước ngoài, bà Hoàn cho người dùng đèn khò, tác động nhiệt lên bề mặt thỏi vàng để xóa.
Với phương thức, thủ đoạn nêu trên, từ ngày 17/9- 27/11/2024, bà Hoàn đã thỏa thuận với “Bà Béo” mua bán và vận chuyển trót lọt từ Trung Quốc về Việt Nam tổng số 97,331.58kg vàng, trị giá hơn 208 tỷ đồng.
Cùng thời gian trên, “bà trùm” còn thiết lập một đường dây buôn lậu vàng thứ hai với Phạm Tuấn Hải (SN 1970, trú tại tỉnh Lào Cai). Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 9- 12/2024, Trần Thị Hoàn thỏa thuận với Phạm Tuấn Hải mua vàng tại Trung Quốc, vận chuyển trái phép về Việt Nam bán lại cho Hoàn.
Để có nguồn vàng bán cho “bà trùm”, Hải mua của một người Trung Quốc tên là Châu (không rõ thông tin cá nhân), sau đó tổ chức vận chuyển về Việt Nam giao cho bà Hoàn. CQĐT xác định, Phạm Tuấn Hải đã nhập lậu, bán cho Trần Thị Hoàn tổng số 449kg vàng, trị giá hơn 999 tỷ đồng.
- Chồng vui mừng khi vợ cũ mang thai, hành động lúc nửa đêm khiến vợ hiện tại chạnh lòng (16:25)
- Cách xác thực SIM MobiFone chính chủ theo Thông tư 08: Biết rõ số lượng thuê bao đứng tên mình (16:18)
- AFC ấn định ngày bốc thăm Asian Cup 2027: Tuyển Việt Nam đối mặt nguy cơ rơi vào “bảng tử thần” (16:15)
- Hiệu trưởng khống chế đối tượng cầm súng trong trường học, ngăn chặn thảm kịch xảy ra (16:00)
- Bi kịch trong lễ hội Songkran: 4 cầu thủ nhí thiệt mạng sau va chạm kinh hoàng (39 phút trước)
- Du thuyền của bà Trương Mỹ Lan giảm giá lần 3, còn hơn 42,5 tỷ đồng (40 phút trước)
- Phẫn nộ clip thanh niên bất ngờ tấn công người phụ nữ đang trông hai con nhỏ (42 phút trước)
- Bộ Văn hóa lên tiếng vụ MV Jun Phạm, khẳng định xử lý nghiêm các nội dung phản cảm (48 phút trước)
- Thác Nậm Lang bị cấm tắm vì nguy cơ tai nạn, du khách hụt kế hoạch check-in (1 giờ trước)
- Cái kết vụ nữ sinh lớp 8 bị bạn thân đánh, ép cởi áo quay clip ngay trong lớp, xuất hiện tình tiết đáng chú ý (1 giờ trước)