Pháp luật

Chấp nhận bản án sơ thẩm, bà Nguyễn Phương Hằng ngồi tù đến bao giờ?

Theo luật quy định, thời gian tạm giam được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tù theo nguyên tắc 1 ngày tạm giam bằng 1 ngày ngồi tù.

Như tin đã đưa, vào ngày 21/9, TAND TP HCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Hằng 3 năm tù; bị cáo Đặng Anh Quân bị tuyên phạt án 2 năm 6 tháng tù; các bị cáo Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân bị tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù cùng về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Chấp nhận bản án sơ thẩm, bà Nguyễn Phương Hằng ngồi tù đến bao giờ?
Bị cáo Nguyễn Phương Hằng tại phiên toà sơ thẩm.

Sau phiên toà sơ thẩm, TAND TP HCM đến nay đã nhận được 5 đơn kháng cáo, trong đó có 4 bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, gồm: Đặng Anh Quân (Tiến sĩ Luật, giảng viên đại học), Nguyễn Thị Mai Nhi (trợ lý Nguyễn Phương Hằng), Lê Thị Thu Hà (nhân viên văn phòng Công ty CP Đại Nam), Huỳnh Công Tân (Trưởng phòng truyền thông Công ty CP Đại Nam).

Tính đến thời điểm hiện tại,TAND TP HCM vẫn chưa nhận được đơn kháng cáo của bà Nguyễn Phương Hằng.

Theo quy định, thời hạn kháng cáo đối với bản án sơ thẩm là 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Do đó, ngày 6/10, đã là hạn chót nộp đơn kháng cáo của bà Phương Hằng và 4 đồng phạm.

Điều này đồng nghĩa với việc bị cáo Nguyễn Phương Hằng không kháng cáo và chấp nhận thi hành bản án do toà sơ thẩm tuyên.

Bà Nguyễn Phương Hằng bị giam từ ngày 24/3/2022 đến nay là hơn 18 tháng. Theo luật quy định, thời gian tạm giam được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tù theo nguyên tắc 1 ngày tạm giam bằng 1 ngày ngồi tù. Như vậy, bà Phương Hằng sẽ phải thi hành 18 tháng phạt tù còn lại theo cách tính 36 tháng tù giam trừ đi 18 tháng tạm giữ còn 18 tháng tù giam.

Trong quá trình thi hành án, bà Phương Hằng có thể được đề nghị đặc xá trước thời hạn nếu có ý thức cải tạo tốt và được xếp loại chấp hành án phạt tù khá hoặc tốt theo quy định của pháp luật.

PTH (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/chap-nhan-ban-an-so-tham-ba-nguyen-phuong-hang-ngoi-tu-den-bao-gio-d187623.html