Pháp luật

Chặt đứt đường dây đưa 115kg ma túy từ Campuchia về TPHCM

Trong 6 tháng đầu năm 2022, lực lượng CSĐT tội phạm về ma tuý đã khám phá nhiều vụ án, triệt xóa nhiều đường dây ma tuý xuyên quốc gia.

Ngày 16-6, Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma tuý (C04), Bộ Công an cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, trước những diễn biến phức tạp của tình hình tội phạm ma tuý, với quan điểm “không đánh khúc giữa”, bắt giữ toàn bộ đường dây, tổ chức tội phạm ma túy, đối tượng chủ mưu, cầm đầu, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy đã đổi mới tư duy, phương pháp, cách làm, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ.

Kết quả, trong 6 tháng đầu năm 2022, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy toàn quốc đã khám phá thành công 10.816 vụ, bắt 16.381 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về ma túy, thu giữ 397kg heroin, 838kg ma túy tổng hợp, 71kg cần sa cùng nhiều vật chứng liên quan.

Toàn hệ lực lượng bắt 195 đối tượng truy nã về ma túy, đấu tranh triệt xóa 204 điểm, 20 tụ điểm phức tạp về ma túy, bắt giữ 195 đối tượng truy nã. Trong đó, có nhiều đường dây ma tuý xuyên quốc gia nguy hiểm đã bị triệt phá.

Đường dây ma túy xuyên quốc gia do đôi bạn tù điều hành 

Qua công tác nghiệp vụ cơ bản, C04 phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia về TPHCM tiêu thụ. Điều hành đường dây là một đối tượng ở Campuchia, thông qua mạng xã hội chỉ đạo Trần Văn Hải (52 tuổi, có 2 tiền án, vừa ra tù đầu năm 2022) và bạn tù là Nguyễn Thành Vinh (55 tuổi, có 1 tiền án), cùng ở TPHCM, phân phối cho các chân rết tiêu thụ trên địa bàn.

Quá trình điều tra xác định, sau khi nhận ma túy từ Campuchia, các đối tượng vận chuyển về cất giấu tại kho ở Tôn Thất Thuyết, quận 4, TPHCM. Tại đây, ma túy được chia nhỏ rồi bán cho Trần Trọng Khôi, Lê Minh Hảo cùng vợ là Trần Ngọc Diệp (cả ba đều sinh năm 1992, trú tại TPHCM) và các chân rết tiêu thụ khác theo sự chỉ đạo của đối tượng đầu nậu tại Campuchia.

Ngày 4/6/2022, tại địa phận xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, C04 phối hợp với Công an TPHCM, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển bắt quả tang Nguyễn Thành Vinh khi đang vận chuyển ma túy, thu giữ 100kg ma túy được đựng trong 6 bao tải. Một tổ trinh sát khác bắt giữ Trần Văn Hải, thu giữ 1kg ma túy tổng hợp; khám xét tại kho chứa ma túy do Hải thuê tại số 7 Tôn Thất Thuyết, thu giữ thêm 3kg và 2.000 viên ma túy tổng hợp.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, ngày 5/6/2022, Ban chuyên án đã bắt quả tang Lê Minh Hảo và Vũ Quốc Duy khi đang giao nhận ma túy, thu giữ 100 gói ma túy “đông trùng”.

Đối tượng Nguyễn Thành Vinh cùng tang vật

Khai thác nhanh các đối tượng, Ban chuyên án bắt giữ khẩn cấp Trần Ngọc Diệp. Khám xét nơi ở của vợ chồng Hảo - Diệp, thu giữ 10kg ma túy “đông trùng”. Ngày 6/6/2022, Ban chuyên án bắt giữ thêm Trần Trọng Khôi và Lý Phạm Thanh Giàu (17 tuổi, ở TPHCM), thu giữ 1kg ma túy "đông trùng", 269 gói ma túy có nhãn hiệu Mecedes, 300g ketamin, 1 khẩu súng bắn đạn cao su. Giàu là đàn em được giao nhiệm vụ cất giữ ma tuý cho Khôi.

Đến nay, Ban chuyên án đã bắt giữ được 7 đối tượng, thu giữ 115kg ma túy tổng hợp các loại, cùng nhiều tài liệu liên quan khác.

Lập chuyên án chung với Lào, phá đường dây chuyên giao 'hàng' lúc nửa đêm

Qua công tác nắm tình hình và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, C04 phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam qua địa bàn tỉnh Nghệ An, sau đó vận chuyển đi Hà Nội, TPHCM, Quảng Ninh và các tỉnh phía Nam tiêu thụ do Trần Thị Mậu (53 tuổi) và Nguyễn Sỹ Đức trú (56 tuổi) cùng trú tại Đô Lương, Nghệ An cầm đầu.

Giúp sức cho Mậu và Đức là gần chục đối tượng cộm cán tại Nghệ An, Hà Nội, Quảng Ninh. Nhiều đối tượng trong đường dây từng có tiền án, tiền sự và kinh nghiệm đối phó với lực lượng Công an.

Trần Thị Mậu nằm trong tầm ngắm của lực lượng chức năng từ nhiều năm nay, mặc dù không có công ăn việc làm ổn định, nhưng lại có cuộc sống dư giả, ham mê cờ bạc đỏ đen. Thủ đoạn của “bà trùm” rất ranh ma, xảo quyệt, điều hành đường dây ma túy từ xa, qua mạng xã hội nên lực lượng chức năng chưa có đủ căn cứ bắt giữ.

Nguồn ma túy được Mậu và Đức đặt mua của các “ông chủ” bên Lào, sau khi thống nhất số lượng, giá cả, “ông chủ” sẽ thuê người gùi ma túy cắt qua những cánh rừng già hẻo lánh tập kết ở khu vực biên giới huyện Anh Sơn, Nghệ An giáp Lào. Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, chúng phân công người chia thành nhiều lớp cảnh giới, chọn thời gian giao ma túy là nửa đêm, từ 22 đến 24 giờ.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, C04 đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an xác lập chuyên án chung với lực lượng chức năng của Lào, huy động lực lượng, phương tiện, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ và Công an các địa phương đấu tranh triệt phá.

Thực hiện kế hoạch phá án, 1 giờ sáng 18/11/2021, tại Quốc lộ 7, thị trấn Anh Sơn, Nghệ An, C04 chủ trì phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An phục kích, bắt quả tang 3 đối tượng đang vận chuyển trái phép chất ma túy gồm: Nguyễn Sỹ Đức, Nguyễn Đình Tuấn (48 tuổi) và Phạm Thị Loan (42 tuổi), cùng trú tại Đô Lương, Nghệ An; thu giữ 58 kg ma túy tổng hợp, 18 bánh heroin.

Ngay sau đó, 12 tổ công tác đồng loạt thi hành lệnh khám xét khẩn cấp và giữ người trong trường hợp khẩn cấp 6 đối tượng trong đường dây tại Nghệ An, Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Ninh và TPHCM, thu giữ thêm 2 bánh heroin, 6kg ma túy các loại cùng nhiều sổ sách, giấy tờ, tài liệu liên quan đến việc mua bán trái phép ma túy.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can, thu giữ 64 kg ma túy tổng hợp, 20 bánh heroin cùng nhiều vật chứng liên quan.

Ma tuý thu giữ trong một chuyên án

Triệt xoá ổ bay lắc thác loạn trong khách sạn Family 88888

Cuối năm 2021, qua công tác nắm địa bàn, C04 phát hiện khách sạn Family 88888, ở Khu đô thị Bắc Từ Sơn, Bắc Ninh là nơi thường xuyên tập trung rất đông các đối tượng đến để sử dụng trái phép chất ma túy. Khách thường đi theo nhóm từ 5 đến 10 người, chủ yếu đến để bay lắc và mua bán dâm, thời gian hoạt động từ 21h hôm trước đến 5h sáng hôm sau.

Khách sạn Family có 9 tầng, với 38 phòng được thiết kế cách âm, trang bị hệ thống âm thanh, ánh sáng công suất lớn, có phòng sức chứa lên tới 30 người. Khách sạn này từng bị Công an tỉnh Bắc Ninh đưa vào diện cơ sở có biểu hiện nghi vấn liên quan đến tội phạm và tệ nạn ma túy.

Ngày 13/1/2022, Công an tỉnh Bắc Ninh đã kiểm tra, bắt quả tang 1 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 29g ma túy tổng hợp, phát hiện trong 10 phòng có 57 người dương tính với các chất ma túy. Sau khi bị kiểm tra, bắt giữ, khách sạn dừng hoạt động nhận khách.

Tuy nhiên, chỉ sau 2 tháng, đến giữa tháng 3/2022, khách sạn tiếp tục nhận khách đến bay lắc trở lại. Để che giấu hoạt động của mình, dân chơi phải để xe cách khách sạn 100m và ra vào theo lối cửa ngách. Khách đến phải điện thoại đặt trước, khi đó nhân viên khách sạn mới mở cửa cho vào. Chỉ sau một thời gian ngắn, lượng khách đến tụ tập bay lắc đông như trước. Vào cuối tuần và ngày lễ, lượng khách lên đến hơn 100 người.

Từ tài liệu thu thập được, C04 quyết định xác lập chuyên án phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh để đấu tranh xử lý toàn bộ tổ chức tội phạm này, ổn định ANTT trên địa bàn.

Thực hiện kế hoạch phá án, vào hồi 00h30 ngày 9/4/2022, C04 chủ trì, phối hợp các đơn vị của Bộ Công an, Công an tỉnh Bắc Ninh, huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ, tổ chức phá án. Các tổ công tác đồng loạt kiểm tra, khống chế bảo vệ, lễ tân, nhân viên, quản lý và khách tại các phòng trong khách sạn.

Tại thời điểm kiểm tra phát hiện có 221 khách và nhân viên, có 26 phòng có khách đang sử dụng ma túy cùng các dụng cụ để sử dụng như loa, đèn, đĩa, tẩu…

Ban chuyên án tạm giữ cả trăm dân chơi tại khách sạn Family 88888

Kết quả đấu tranh bước đầu xác định, có 186 đối tượng dương tính với chất ma túy. Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố 66 đối tượng về nhiều tội danh.

Theo Thanh Hoà (Công an TPHCM)




https://congan.com.vn/vu-an/gg_132690.html