Cần tiền tiêu xài và chơi game, sinh viên 19 tuổi đã lấy đôi bông tai vàng, đẩy bà nội ngã bất tỉnh, bế bà lên giường nằm rồi rời khỏi hiện trường. Sáng hôm sau người thân phát hiện bà đã tử vong.

Phạm Việt Tú (19 tuổi, trú huyện Diễn Châu, Nghệ An), sinh viên ngành kỹ thuật, bị Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử về tội Cướp tài sản vào ngày 28/11.

28-1764315669-chau-trai-toi-ngu-cung-ba-mat-vang-mat-mang.webp

Theo cáo trạng, Tú cần tiền để chơi game online và tiêu xài cá nhân, nên đã cầm cố máy tính xách tay. Khi bị mẹ truy hỏi về tài sản, Tú nảy sinh ý định xin tiền bà nội là cụ T.T.T. (77 tuổi).

Rạng sáng 28/6, Tú đến nhà bà xin tiền nhưng bị từ chối. Anh ta xin ngủ lại cùng bà.

Lợi dụng lúc cụ T.T.T. ngủ say, Tú bắt đầu tháo đôi bông tai vàng của nạn nhân. Cụ T.T.T. tỉnh giấc và phản đối, Tú xin lỗi nhưng vẫn cố tháo chiếc bông tai còn lại.

Khi Tú định rời đi, cụ T. nắm chặt lưng áo và hô hoán. Tú đã đẩy mạnh khiến bà nội ngã đập đầu xuống nền nhà và bất tỉnh.

Sau đó, Tú bế cụ T.T.T. lên giường, nhặt đôi hoa tai vàng rơi xuống đất rồi rời khỏi hiện trường, trở về nhà ngủ.

Sáng cùng ngày, bố Tú phát hiện mẹ đẻ đã tử vong, trên đầu có vết máu và báo công an.

Chiều 28/6, Tú mang đôi bông tai của bà đi bán được 8,9 triệu đồng. Khoảng 17h cùng ngày, Phạm Viết Tú đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi.

Kết quả giám định pháp y cho thấy, nguyên nhân tử vong của cụ T.T.T. là xuất huyết màng mềm và phù não do chấn thương, trên cơ thể nạn nhân có bệnh lý nhồi máu cơ tim cấp.

Tại phiên tòa, bị cáo Tú đã thừa nhận hành vi phạm tội, bày tỏ sự ăn năn, hối hận.

Hội đồng xét xử nhận định, việc truy tố Tú tội Cướp tài sản theo quy định tại khoản 4 Điều 168 Bộ luật Hình sự là đúng pháp luật. Tòa đã tuyên phạt Phạm Việt Tú 18 năm tù giam.

HL (SHTT)