Pháp luật

Chém 4 người trọng thương vì một câu chửi vu vơ

Đang trong nhà thì nghe tiếng chửi ngoài đường, Cường vác dao xông ra 3 người đang đi bộ bao gồm cả trẻ em, một người vào can ngăn cũng bị chém.

Ngày 28//9, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Bắc Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyền Đình Cường (38 tuổi, ở phường Thị Cầu, TP Bắc Ninh) về hành vi "Giết người".

Chém 4 người trọng thương vì một câu chửi vu vơ
Nguyền Đình Cường tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, Cường đang rửa xe trong sân nhà thì nghe thấy tiếng chửi ngoài đường. Cường nhìn ra ngoài thấy vợ chồng Nguyễn Đình Thành cùng con trai đang đi bộ. Vốn có mâu thuẫn từ trước, Cường nghĩ anh Thành đang chửi mình nên lấy dao bầu đuổi đánh, chém liên tiếp vào tay, đầu anh Thành và vùng gáy con trai Thành.

Lúc này, chị Nguyễn Thị Liên (em vợ anh Thành) đến can ngăn, nhưng Cường vẫn không dừng tay mà tiếp tục chém anh Thành và vào đùi chị Liên.

Sau khi được mẹ Cường can ngăn, kéo về nhà, Cường vẫn bực tức và vào bếp lấy dao đi tìm anh Thành. Chạy ra khỏi nhà, Cường gặp anh Thành và Nguyễn Trọng Luật (là anh trai Thành) đang ở ngoài đường, Cường lao đến chém vào vai, đầu hai anh em anh Thành.

Ngay sau đó, Công an thành phố đến và đưa Cường về trụ sở làm việc; đồng thời đưa anh Thành, anh Luật, chị Liên và con trai anh Thành đi viện cấp cứu do bị nhiều thương tích trên người.

Hiện, Công an TP Bắc Ninh đã thu hồi tang vật vụ án, đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

PTH (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/chem-4-nguoi-trong-thuong-vi-mot-cau-chui-vu-vo-d185223.html